Tổng thống Venezuela có 2,5 triệu fan trên Twitter

Số người đăng ký theo dõi tài khoản của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trên mạng xã hội Twitter đã vượt con số 2,5 triệu vào ngày 26-1 vừa qua. Với lượng fan kể trên, ông Chavez là tổng thống có số người theo dõi đông nhất tại Mỹ Latinh và so với các nguyên thủ khác trên thế giới, ông chỉ thua người đứng đầu nước Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Venezuela có 2,5 triệu fan trên Twitter

Số người đăng ký theo dõi tài khoản của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trên mạng xã hội Twitter đã vượt con số 2,5 triệu vào ngày 26-1 vừa qua. Với lượng fan kể trên, ông Chavez là tổng thống có số người theo dõi đông nhất tại Mỹ Latinh và so với các nguyên thủ khác trên thế giới, ông chỉ thua người đứng đầu nước Mỹ Barack Obama.

Nhà lãnh đạo cánh tả Venezuela bắt đầu dùng Twitter từ năm 2010 với tên tài khoản @chavezcandanga (ảnh). Tổng thống Chavez sử dụng Twitter để thông báo lịch làm việc của mình, giao việc cho các bộ trưởng, bình luận về những sự kiện trong nước và quốc tế và trao đổi với những người ngưỡng mộ ông...

H.Xuân

  • Ngôi nhà làm từ 1,4 tỷ EUR tiền mặt

Frank Buckley, nghệ sĩ thất nghiệp người Ireland đã xây dựng một ngôi nhà trị giá 1,4 tỷ euro theo đúng nghĩa đen. Ông đã dùng các tờ tiền mệnh giá nhỏ đã ngưng lưu hành xin từ Ngân hàng Trung ương Ireland và nén lại thành những viên gạch để xây nhà (ảnh). Ngôi nhà tỷ phú này nằm trong khuôn viên ngôi nhà cũ của ông ở thủ đô Dublin. Ông Buckley là nạn nhân của làn sóng tín dụng giá rẻ đổ vào Ireland đầu những năm 2000 sau khi nước này gia nhập khu vực đồng tiền chung euro, sự kiện đã thổi phồng bong bóng bất động sản rồi biến thành khủng hoảng vào năm 2007 ở Ireland.

  • Người Trung Quốc chi tiêu 74 tỷ USD trong dịp tết

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố doanh số bán lẻ đã tăng 16,2%, tương đương 74 tỷ USD, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Số tiền này chủ yếu chi cho rượu, quần áo và thực phẩm. Ngoài ra, số hành khách đi tàu, xe và máy bay cũng dự kiến sẽ đạt 3,2 tỷ lượt người trong thời gian cao điểm từ 8-1 đến 16-2. Chính quyền đã cảnh báo mưa và tuyết ở phía Nam và Tây Nam Trung Quốc có thể làm tắc nghẽn các tuyến đường khi người dân quay trở lại các thành phố làm việc.

H.Đỗ

Tin cùng chuyên mục