TP Sóc Trăng hủy kế hoạch chi 15 tỷ đồng xây dựng tượng “cá chép hoá rồng”

Ngày 20-9, thông tin từ tỉnh Sóc Trăng cho biết, sẽ dừng triển khai chủ trương đầu tư xây dựng cặp tượng "cá chép hóa rồng" trên bờ sông Maspero.

Thiết kế cặp tượng "cá chép hoá rồng" 

Lý do dừng triển khai được một vị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho rằng: Sau khi tiếp nhận thông tin từ dư luận, nhận thấy có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc xây cặp tượng "cá chép hóa rồng".

“Trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến người dân, tỉnh đã quyết định cho dừng triển khai dự án. Đồng thời, sẽ dồn nguồn lực tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, giáo dục và phục vụ an sinh xã hội cho người dân”, vị lãnh đạo cho biết thêm.

Trước đó, UBND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã có nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng cặp tượng "cá chép hoá rồng" đặt 2 bên bờ sông Maspero.

Cặp tượng có bệ móng, thân trụ bằng bê tông ốp đá granite màu đen kích thước 5,6 x 1,82 m; bên hông gắn bộ chữ "Cá chép hóa rồng Sóc Trăng – Việt Nam", bên dưới lắp đặt đèn chiếu sáng...

Phần họa tiết chính cá chép hóa rồng được làm bằng đá nguyên khối tạo hình, kích thước cao 6,5m, ngang 1,2 đến 1,5m. Bên trong thân tượng được lắp đặt hệ thống phun nước nghệ thuật, đèn chiếu sáng tạo hiệu ứng...

Công trình dự kiến có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Tin cùng chuyên mục