TP Sóc Trăng xây dựng biểu tượng “cá chép hoá rồng” 15 tỷ đồng

Ngày 17-9, ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng 2 tượng "cá chép hóa rồng" được đặt trên bờ sông Maspero.
Phối cảnh cặp tượng "cá chép hoá rồng" được kỳ vọng trở thành biểu tượng của TP Sóc Trăng

Theo thiết kế, cặp tượng "cá chép hoá rồng" sẽ được đặt tại cầu C247 và cầu 30-4 trên bờ sông Maspero (thuộc phường 1 và phường 6, TP Sóc Trăng).

Phần đế tượng có bệ móng, thân trụ bằng bê tông ốp đá granite màu đen kích thước 5,6 x 1,82m; bên hông gắn bộ chữ "Cá chép hóa rồng Sóc Trăng – Việt Nam", bên dưới lắp đặt đèn chiếu sáng...

TP Sóc Trăng xây dựng biểu tượng “cá chép hoá rồng” 15 tỷ đồng ảnh 2 Phối cảnh cặp tượng "cá chép hoá rồng" vào ban đêm

Phần họa tiết chính cá chép hóa rồng được làm bằng đá nguyên khối tạo hình, kích thước cao 6,5m, ngang 1,2 đến 1,5m. Bên trong thân tượng được lắp đặt hệ thống phun nước nghệ thuật, đèn chiếu sáng tạo hiệu ứng...

Công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Cặp tượng "cá chép hoá rồng" được đặt trên 2 bờ sông Maspero

Dự án được kỳ vọng tạo sự đồng bộ với hệ thống kè dọc 2 bên bờ sông Maspero, giúp kết hợp hình thái kiến trúc hài hòa, tạo điểm nhấn đô thị và trở thành biểu tượng của TP Sóc Trăng.

Bên cạnh đó, dự án còn góp phần hình thành điểm tham quan, vui chơi, giải trí, sinh hoạt công cộng cho người dân và thu hút du khách.

Tin cùng chuyên mục