TP Thủ Đức tổ chức đi bộ đồng hành chăm lo an sinh xã hội cho người dân

Qua khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn, TP Thủ Đức ghi nhận nhu cầu xây dựng mới nhà tình thương, sửa chữa, nâng cấp nhà tình thương, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cấp phường với kinh phí khoảng 9,5 tỷ đồng. Đối với cấp TP Thủ Đức, nhu cầu chăm lo an sinh xã hội khoảng hơn 18 tỷ đồng.

Sáng 19-7, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức họp báo chương trình đi bộ đồng hành “Chung tay xây dựng TP Thủ Đức văn minh, hiện đại, nghĩa tình” lần thứ 1 năm 2022 và trao tặng sinh kế cho người dân khó khăn.

TP Thủ Đức tổ chức đi bộ đồng hành chăm lo an sinh xã hội cho người dân ảnh 1 Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hậu, chương trình đi bộ đồng hành được tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), để vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong, ngoài TP Thủ Đức cùng tham gia đóng góp thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, công tác hậu phương quân đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân TP Thủ Đức, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chương trình đi bộ đồng hành được tổ chức vào sáng chủ nhật (ngày 24-7) tại Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức với lộ trình đi bộ khoảng 2,5km với sự tham gia của khoảng gần 6.000 người. 
TP Thủ Đức tổ chức đi bộ đồng hành chăm lo an sinh xã hội cho người dân ảnh 2 Sơ đồ đường đi. ẢNH: THU HƯỜNG

Trong khuôn khổ chương trình đi bộ còn diễn ra “Ngày hội việc làm”, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn việc làm cho người lao động trên địa bàn TP Thủ Đức.

Hiện TP Thủ Đức đã kết nối được hơn 54 doanh nghiệp tham gia chương trình theo hình thức trực tiếp và gián tiếp nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động tham gia chương trình. Ngoài ra, thông qua chương trình, địa phương cũng hỗ trợ các gia đình công nhân lao động khó khăn và con em công nhân có cha, mẹ mất vì dịch Covid-19.

Cùng với đó là lễ ký kết chương trình phát động cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thủ Đức tham gia đóng góp Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Chương trình nhằm phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. 

Các nội dung hỗ trợ gồm: thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa thông qua công trình an sinh xã hội, công tác hậu phương quân đội; xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế, hỗ trợ cho học sinh – sinh viên đi học, hỗ trợ chữa bệnh khi ốm đau, nằm viện, hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật khó khăn... Cùng với đó, TP Thủ Đức còn thực hiện tôn tạo lại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, nhà thờ, các di tích lịch sử trên địa bàn.

TP Thủ Đức tổ chức đi bộ đồng hành chăm lo an sinh xã hội cho người dân ảnh 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trao kinh phí sửa chữa nhà cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức Trần Hữu Phước, qua khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn, TP Thủ Đức ghi nhận nhu cầu xây dựng mới nhà tình thương, sửa chữa, nâng cấp nhà tình thương, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cấp phường với kinh phí khoảng 9,5 tỷ đồng. Đối với cấp TP Thủ Đức, nhu cầu chăm lo an sinh xã hội khoảng hơn 18 tỷ đồng.

Cũng theo ông Trần Hữu Phước, chương trình đi bộ đồng hành là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện chương trình an sinh xã hội của TP Thủ Đức. Hiện, TP Thủ Đức đã tiếp nhận hơn 10 tỷ đồng do các cá nhân, tổ chức đóng góp, ủng hộ chương trình đi bộ đồng hành.

TP Thủ Đức tổ chức đi bộ đồng hành chăm lo an sinh xã hội cho người dân ảnh 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trao phương tiện sinh kế cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

TP Thủ Đức tiếp  tiếp nhận ủng hộ qua hình thức chuyển khoản và nhận tiền mặt. Các cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ qua tài khoản Quỹ "Vì người nghèo" TP Thủ Đức qua số tài khoản 1.00000.705.922.7182, Ngân hàng Chính sách xã hội TP Thủ Đức hoặc Quỹ "Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc" TP Thủ Đức qua số tài khoản 6100238238789, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh TP Thủ Đức.

Trường hợp đóng góp tiền mặt, cá nhân, tổ chức có thể đến Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức (số 46 Thống Nhất, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) hoặc Ủy ban MTTQ các phường trên địa bàn TP Thủ Đức. 


TP Thủ Đức tổ chức đi bộ đồng hành chăm lo an sinh xã hội cho người dân ảnh 5 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức trao phương tiện sinh kế cho người dân (ẢNH: THU HƯỜNG)

Trong dịp tổ chức chương trình đi bộ đồng hành, Ủy  ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức -  Ban vận động, quản  lý  và  sử  dụng Quỹ Vì người nghèo thành phố Thủ Đức sẽ phối hợp tổ chức trao tặng 58 phương tiện sinh kế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

 Tại buổi họp báo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức đã trao tặng kinh phí sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa, tình thương và 9 phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục