TP Thủ Đức tuyên dương 202 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

Trong năm 2022, trên toàn địa bàn TP Thủ Đức có 1.397 mô hình “Dân vận khéo” được bình chọn và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” tại cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức quyết định khen thưởng 202 tập thể, cá nhân và gia đình điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó có 112 tập thể, 67 cá nhân và 23 gia đình tiêu biểu “Dân vận khéo.

Sáng 19-10, Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2022.

Trong năm 2022, trên toàn địa bàn TP Thủ Đức có 1.397 mô hình “Dân vận khéo” được bình chọn và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” tại cơ sở. Trên cơ sở đề xuất của Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức quyết định khen thưởng 202 tập thể, cá nhân và gia đình điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó có 112 tập thể, 67 cá nhân và 23 gia đình tiêu biểu “Dân vận khéo.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức cũng đã đề xuất tuyên dương, khen thưởng cấp TPHCM 15 tập thể, cá nhân và gia đình “Dân vận khéo”.

 TP Thủ Đức tuyên dương 202 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” ảnh 1 Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng các cá nhân của TP Thủ Đức nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận". Ảnh: THU HƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức Nguyễn Phước Hưng đánh giá cao công tác dân vận trên địa bàn TP Thủ Đức, phát huy cao tinh thần tương thân tương ái, góp phần mạnh mẽ vào phong trào xây dựng TP Thủ Đức nghĩa tình. 

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Phước Hưng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phát triển vẫn chưa đồng đều ở các địa phương, đơn vị; một số mô hình chưa thực sự hiệu quả.

Từ đó, đồng chí yêu cầu Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức phối hợp chặt chẽ cùng MTTQ và các đoàn thể TP Thủ Đức; cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường nắm tình hình trong các giới, các tầng lớp nhân dân về những vấn đề bức xúc, khó khăn liên quan đến đời sống, việc làm. 

Đặc biệt, nắm chắc đến tình hình những hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án di dời, giải tỏa, tái định cư, dự án chậm triển khai... trên địa bàn để kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở phải tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật. 

Đối với những chủ trương có tính nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của dân, đồng chí Nguyễn Phước Hưng lưu ý các cơ quan, đơn vị phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành.

 TP Thủ Đức tuyên dương 202 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” ảnh 2 Các tập thể được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" cấp TPHCM năm 2022. Ảnh: THU HƯỜNG

* Cùng ngày, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp cùng UBND TP Thủ Đức tổ chức tuyên dương và trao giải hội thi “Tham mưu tốt – Dân vận khéo” năm 2022; phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tuyên dương và trao giải hội thi xây dựng video clip giới thiệu “Mô hình mới – Cách làm hay”. Đồng thời tuyên dương các cá nhân tích cực trong phong trào “Sưu tầm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác dân vận” qua hình thức Infographic.

Các hội thi trên đã góp phần đổi mới hình thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức tham mưu tốt, dân vận khéo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, bản lĩnh, năng lực và trình độ để thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân tốt hơn, hướng đến xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thi thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giới thiệu, nhân rộng những điển hình “dân vận khéo”, những cách làm hay, những mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, công tác dân vận trong tình hình mới.

 TP Thủ Đức tuyên dương 202 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” ảnh 3 Các tập thể được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo" cấp TP Thủ Đức năm 2022. Ảnh: THU HƯỜNG

Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy TP Thủ Đức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với chủ đề “Ngành dân vận TP Thủ Đức học tập và làm theo Bác”. Tổng thể không gian được thiết kế trên nền tảng ứng dụng thông tin điện tử, thực hiện kết nối qua Internet.

Người xem, người đọc có thể chủ động thực hiện kết nối, mở các nội dung trên không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở bất cứ thời điểm, thời gian khi cần. Không gian có 7 chuyên mục cơ bản, gồm: tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chuyên mục đồ họa thông tin “Bác Hồ với công tác dân vận”; chuyên mục sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là chuyên mục phim tài liệu, chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các video ngắn học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kỷ yếu điện tử những điển hình “Dân vận khéo” với hơn 225 bài viết về các gương điển hình từ cơ sở đến TP Thủ Đức. 

Tin cùng chuyên mục