TPHCM đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

UBND TPHCM vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho UBND TP được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 tại 10 điểm, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

 
TPHCM đề xuất bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

Cụ thể, trong dịp Tết Dương lịch, TPHCM lên kế hoạch bắn pháo hoa 1 điểm tầm cao (khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2) và 3 điểm tầm thấp (Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi và Quảng trường Rừng Sác, huyện Cần Giờ).

Thời gian bắn trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2018.

Trong dịp Tết Nguyên đán, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa tại 1 điểm tầm cao (khu vực đường hầm vượt sông Sài Gòn) và 5 điểm tầm thấp, trong đó có 3 điểm như dịp Tết Dương lịch và 2 điểm khác gồm huyện Nhà Bè; khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Thời gian bắn trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 16-2-2018, nhằm Mùng 1 Tết.

Tin cùng chuyên mục