TPHCM: Đưa vào hoạt động nhà thiếu nhi Thành phố

Ngày 29-4, Ban thường vụ Thành đoàn TNCS TPHCM tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động nhà thiếu nhi thành phố.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các em tại lễ khánh thành Nhà thiếu nhi thành phố. Ảnh: Việt Dũng
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chúc mừng các em tại lễ khánh thành Nhà thiếu nhi thành phố. Ảnh: Việt Dũng
Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM.
Ngoài ra còn có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thành đoàn, hội đồng đội, nhà thiếu nhi thành phố qua các thời kỳ và các cháu thiếu nhi trên địa bàn thành phố. 
TPHCM: Đưa vào hoạt động nhà thiếu nhi Thành phố ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM thực hiện nghi thức khánh thành Nhà thiếu nhi thành phố. Ảnh: Việt Dũng
Công trình được xây dựng trên diện tích 5.491 m² với quy mô sàn xây dựng 11.655 m²và tổng vốn đầu tư gần 198 tỷ đồng. Với thiết kế bằng những đường nét mang biểu tượng mầm cây, cánh diều, tổ chim tạo nên hình ảnh kiến trúc vừa sáng tạo, vui nhộn, tạo cảm giác thoải mái, cuốn hút thiếu nhi.
Sau gần 2 năm khởi công xây dựng, nhà thiếu nhi thành phố chính thức đi vào hoạt động với 15 phòng chức năng, 25 phòng năng khiếu, một hội trường với sức chứa hơn 450 người, phòng chiếu phim 3D, sân chơi ngoài trời để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, học tập của thiếu nhi thành phố. 

Trong niềm vui khánh thành nhà thiếu nhi thành phố, đồng chí Tất Thành Cang khẳng định, đảng bộ, chính quyền thành phố luôn dành sự quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện thế hệ măng non của thành phố để giúp các em phát triển toàn diện cũng như xây dựng thế hệ trẻ thành phố năng động, sáng tạo, có ước mơ, hoài bão và lý tưởng.
“Nhà thiếu nhi thành phố chính là món quà mà lãnh đạo và nhân dân TPHCM dành tặng cho đội viên, thiếu nhi. Tôi mong rằng, nhà thiếu nhi không chỉ là nơi các em được thực hành những bài học được dạy trong sách vở mà sẽ là nơi các em được trải nghiệm bằng nhiều hoạt động phong trào thiết thực” – đồng chí Tất Thành Cang bày tỏ. 
TPHCM: Đưa vào hoạt động nhà thiếu nhi Thành phố ảnh 2 Niềm vui của các em trong ngày khánh thành Nhà thiếu nhi thành phố. Ảnh: Việt Dũng
Cùng với hệ thống nhà thiếu nhi 24 quận, huyện, công trình nhà thiếu nhi thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và là ngôi nhà thân yêu của thiếu nhi TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục