TPHCM: Hơn 93.000 thí sinh bước vào giờ làm bài môn Ngữ văn

Sáng 11-6, có mặt tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), ghi nhận cho thấy từ 6 giờ 10 phút sáng đã có rất đông thí sinh tập trung ở sân trường.

Trần Triệu Vỹ, học sinh lớp 9A9, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhà Bè) cho biết, do nhà của em cách điểm thi khá xa nên từ trưa hôm qua, hai mẹ con đã thuê khách sạn ở trong 2 ngày. Khách sạn đối diện điểm thi giúp em tiết kiệm thời gian đi lại, chỉ đi bộ 5 phút là đến điểm thi.

TPHCM: Hơn 93.000 thí sinh bước vào giờ làm bài môn Ngữ văn ảnh 1 Thí sinh xếp hàng đo thân nhiệt tại khu vực cổng của điểm thi THPT Bùi Thị Xuân (quận 1). Ảnh: THU TÂM

Kết quả học tập môn Ngữ văn lớp 9, Triệu Vũ đạt 9,3 điểm môn Ngữ văn. Cậu học trò có ánh mắt biết nói cho biết, thế mạnh của em là thơ nên mong câu hỏi nghị luận văn học đề yêu cầu phân tích một tác phẩm thơ. Riêng đối với câu hỏi nghị luận xã hội, em đã dành nhiều thời gian đọc sách báo, nghe thêm thời sự trên ti vi để có thêm tư liệu làm bài.

Để ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Triệu Vỹ học đều tất cả tác phẩm, đọc đi đọc lại nhiều lần để ghi nhớ nội dung và các giá trị nghệ thuật. Nguyện vọng 1 em đăng ký vào Trường THPT Ngô Quyền (quận 7) nên không quá đặt áp lực cho bản thân.

“Trưa mai, sau khi kết thúc giờ làm bài môn thi cuối cùng là Ngoại ngữ, hai mẹ con sẽ trả phòng khách sạn và đi ăn món gì đó thật ngon”, thí sinh này cho biết.

TPHCM: Hơn 93.000 thí sinh bước vào giờ làm bài môn Ngữ văn ảnh 2 Thí sinh gửi vật dụng cá nhân tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THU TÂM

Cũng có tâm trạng thoải mái, Phạm Huỳnh Thanh Trà, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) bày tỏ, em hi vọng đề cho phân tích một tác phẩm văn xuôi vì đối với em thể loại thơ đòi hỏi phải phân tích khá sâu về các ý nghĩa nghệ thuật.

Thanh Trà đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phú Nhuận với tâm lý khá thoải mái.

Do có mặt ở điểm thi từ khá sớm, ở một góc sân trường, nhóm học sinh đến từ Trường THCS Nguyễn Văn Bé (quận Bình Thạnh) cùng nhau dự đoán sôi nổi về đề thi. Các em cho biết mong đề ra tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của nhà văn Lê Minh Khuê do dễ liên hệ tìm dẫn chứng.

Các em học sinh tỏ rõ tự tin trước khi bước vào thi môn đầu tiên. Ảnh: CAO THĂNG

Đối với câu hỏi nghị luận xã hội, các em cho biết phạm vi nội dung khá rộng nên không thể đoán đề. Anh Thư, Trường THCS Nguyễn Văn Bé cho biết, em ôn kỹ cấu trúc một bài làm văn nghị luận, trong đó tập trung đầu tư kỹ cho phần mở bài để có đà, từ đó tạo cảm hứng viết thân bài.

Đối với phần kết bài, thí sinh này cho biết chú ý việc tóm gọn nội dung viết trong phần thân bài, qua đó nói lên suy nghĩ của bản thân và kêu gọi mọi người cùng chung tay thực hiện.

Các thí sinh đều bày tỏ mong muốn chủ đề câu hỏi nghị luận xã hội sẽ gần gũi giúp các em tạo cảm hứng, dễ tìm dẫn chứng xoay quanh một số chủ đề như sự hi sinh, lòng cống hiến, trân trọng các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh...

Sáng nay, điểm thi THPT Bùi Thị Xuân có 602 thí sinh dự thi tại 28 phòng.

Điểm thi THPT Bùi Thị Xuân có 602 thí sinh dự thi tại 28 phòng. Ảnh: CAO THĂNG
TPHCM: Hơn 93.000 thí sinh bước vào giờ làm bài môn Ngữ văn ảnh 5 Cán bộ coi thi đọc tên và số báo danh thí sinh vào phòng thi tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: THU TÂM

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5), thí sinh Phan Alina Bohrisch, học sinh Trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình) cho biết khá hồi hộp vì trong 3 môn thi em sợ nhất môn Ngữ văn. Em mong đề thi yêu cầu phân tích tác phẩm thơ vì dễ có ý tưởng làm bài. Đối với câu hỏi nghị luận văn học, em học kỹ tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ” của tác giả Nguyễn Quang Sáng do đây là tác phẩm tạo cho em nhiều cảm xúc nhất.

Thí sinh làm thủ tục tại điểm thi Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong.Ảnh: CAO THĂNG

Ghi nhận của PV Báo SGGP cho thấy, tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong, khá đông thí sinh xếp hàng chờ đến lượt gửi vật dụng cá nhân. Điểm thi có 598 thí sinh tham dự kỳ thi tại 31 phòng thi.

Tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (quận 3), Trưởng điểm thi Phạm Thanh Yên cho biết, điểm thi có 552 thí sinh dự thi tại 23 phòng, tất cả thí sinh đều đăng ký thi môn Ngoại ngữ là tiếng Anh.

TPHCM: Hơn 93.000 thí sinh bước vào giờ làm bài môn Ngữ văn ảnh 7 Thí sinh nghe cán bộ coi thi lưu ý thời gian làm bài tại điểm thi Trường THCS Bàn Cờ (quận 3). Ảnh: THU TÂM

Đánh giá về công tác tổ chức của các điểm thi trong sáng 11-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, công tác tổ chức ở các điểm thi được thực hiện khá nghiêm và chặt chẽ. Từ khâu chuẩn bị bốc thăm, phân chia cán bộ coi thi, giám thị hành lang đến cách đánh số báo danh chỗ ngồi cho thí sinh trong phòng thi đều đảm bảo công bằng, hạn chế tối đa những trường hợp gian lận nếu có.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức kiểm tra phòng thi, nơi giữ tài liệu học tập học sinh mang theo khi đi thi. Ảnh : CAO THĂNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức kiểm tra phòng thi, nơi giữ tài liệu học tập học sinh mang theo khi đi thi. Ảnh : CAO THĂNG

Liên quan đến quy định mới về nơi cất vật dụng cá nhân của thí sinh phải cách phòng thi tối thiểu 25 mét, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, quy chế tuyển sinh lớp 10 hiện nay chưa bắt buộc nhưng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường nỗ lực thực hiện theo đúng quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Việc các trường thông tin sớm cho phụ huynh và thí sinh đã giúp hạn chế tối đa việc thí sinh mang theo vật dụng cá nhân. Nhìn chung, trong buổi thi môn Ngữ văn, số lượng thí sinh mang theo vật dụng cá nhân khá ít và được gửi tại khu vực riêng cách biệt với phòng thi, có phân chia khu vực để đồ theo từng phòng, cuối buổi thi sẽ bàn giao lại cho thí sinh.

“Hiện nay, quy định cơ cấu hội đồng coi thi chưa quy định lực lượng giữ vật dụng cá nhân cho thí sinh. Vì vậy, thông qua việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thành phố sẽ cân nhắc các đề xuất trong thời gian tới để tổ chức hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết.

Qua công tác kiểm tra, đại diện UBND TPHCM cho biết tất cả điểm thi đều được chuẩn bị chu đáo, mỗi điểm thi có 3 phòng thi dự phòng, trong đó có 1 phòng dành cho thí sinh F0 dự thi.

Nhìn chung, nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai ngành y tế và giáo dục, tất cả cán bộ coi thi đều được tập huấn bài bản giúp công tác tổ chức đáp ứng đúng tiêu chí an toàn, nghiêm túc.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, tất cả phòng thi đều không sử dụng máy lạnh, đảm bảo giãn cách chỗ ngồi giữa 2 thí sinh. Tất cả điểm thi đều bố trí 3 phòng thi dự phòng và cán bộ y tế trực đề phòng trường hợp cần can thiệp y tế.

Sáng nay, thí sinh tham gia môn thi Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Tin cùng chuyên mục