TPHCM họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ tình cảm và trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tham quan quầy sách trưng bày. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tham quan quầy sách trưng bày. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 14-10, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10-10-1952 - 10-10-2022), Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở TT-TT TPHCM tổ chức họp mặt các thế hệ cán bộ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách TPHCM. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Sở TT-TT, đại diện các nhà xuất bản tại TPHCM và Trung ương...

TPHCM họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành Việt Nam ảnh 1 Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tại buổi họp mặt, đại diện các đơn vị xuất bản và phát hành đã phát biểu chia sẻ nhiều vấn đề trong công tác xuất bản, in và phát hành những năm qua, đồng thời đề xuất các giải pháp vượt qua những thách thức, khó khăn của thị trường sách cạnh tranh khốc liệt và thị hiếu của người đọc ngày càng cao. Đặc biệt, ngành xuất bản, in và phát hành sách đang đối mặt với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện tử và các nền tảng mạng xã hội, đã ít nhiều tác động đến nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến công chúng, người đọc, đặc biệt là giới trẻ.
TPHCM họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành Việt Nam ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu bày tỏ tình cảm và trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, ngành xuất bản, in và phát hành sách luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, góp phần tích cực vào việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, xây dựng một nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và xây dựng, phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các mô hình: đường sách, hội sách, xe sách lưu động… đã trở thành điểm nhấn văn hóa, niềm tự hào của người làm sách, yêu sách.

Để hoạt động xuất bản, in và phát hành sách thành phố ngày càng hiệu quả, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị cần nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in và phát hành gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và sự cần thiết của việc đọc sách, học từ sách để có thêm tri thức, trình độ mọi mặt; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi in lậu sách, vi phạm bản quyền.

TPHCM họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành Việt Nam ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê tham quan quầy sách trưng bày. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng của hoạt động xuất bản, tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ quy trình xuất bản, liên kết xuất bản; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cơ chế sách đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước; có nhiều giải pháp tạo điều kiện cho lĩnh vực in, phát hành sách phát triển và xây dựng các giải pháp phát triển văn hóa đọc, công tác quảng bá, giới thiệu sách, tổ chức có hiệu quả hoạt động của các hội sách, ngày sách và văn hóa đọc đến rộng rãi các đối tượng công chúng và người đọc.  

Tin cùng chuyên mục