TPHCM khánh thành nút giao thông An Sương

Ngày 19-9, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TP (Ban QLDA) khánh thành, đưa vào sử dụng toàn bộ nút giao thông hầm chui An Sương với quy mô ba tầng. Sau gần 20 năm, công trình được đưa vào khai thác là nhờ sự đóng góp và chia sẻ rất lớn từ người dân.
Nút giao thông hầm chui An Sương với quy mô ba tầng. Ảnh: CAO THĂNG
Nút giao thông hầm chui An Sương với quy mô ba tầng. Ảnh: CAO THĂNG

Tại lễ khánh thành, Giám đốc Ban QLDA Lương Minh Phúc cho biết, dự án hầm chui thuộc giai đoạn hai của công trình nút giao An Sương. Trước đó, ở giai đoạn một, từ năm 2002 đã đưa vào khai thác cầu vượt trên quốc lộ 1, dài hơn 245m, rộng gần 18m.

Hiện công trình hầm chui hoàn thành, ngã tư An Sương thành nút giao 3 tầng (hầm chui, mặt đất và cầu vượt), giúp giảm giao cắt giữa các hướng đi và nâng cao năng lực chuyên chở ở các trục đường qua nút giao.

Công trình được đưa vào khai thác là nhờ sự đóng góp và chia sẻ rất lớn từ người dân. Ảnh: CAO THĂNG
Theo ông Phúc, công trình có tuổi thọ 100 năm, chịu được động đất cấp 7, thuộc danh mục dự án trọng điểm giải quyết ùn tắc và tai nạn bởi là điểm kết nối các tuyến quốc lộ 22, quốc lộ 1 và đường Trường Chinh - vốn là điểm "đen" nhiều năm tại thành phố.

Riêng hạng mục công trình hầm chui dài 830m, xây dựng trên địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn, gồm hai đường hầm theo hướng từ tỉnh Tây Ninh qua trung tâm TPHCM và ngược lại, mỗi hầm rộng 9m cho hai làn ôtô. Ngoài ra, dự án còn làm các nhánh rẽ; đảo tròn trung tâm ở vòng xoay, cải tạo, xây mới đường thoát nước và bổ sung hệ thống chiếu sáng, cây xanh… với tổng vốn đầu tư 514 tỷ đồng.

Dự án được khởi công năm 2017, nhánh hầm N1 dài 445m, hướng từ đường Trường Chinh đi quốc lộ 22 hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 3-2018. Nhánh N2 ở hướng ngược lại do vướng mặt bằng, đến giữa tháng 7 vừa qua mới đưa vào khai thác.

Đến nay, toàn bộ các hạng mục liên quan đến nút giao này như cải tạo vỉa hè, mảng xanh, thảm nhựa mặt đường vào đảo tròn trung tâm ở vòng xoay... đã hoàn thành, đảm bảo khai thác an toàn.

TPHCM khánh thành nút giao thông An Sương ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cùng đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành nút giao An Sương. Ảnh: CAO THĂNG

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh: Dự án bị một số vướng mắc nhưng chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị thi công đã nỗ lực đẩy nhanh, để toàn bộ nút giao hoàn thành sau gần 20 năm.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng công trình đưa vào khai thác được là nhờ sự đóng góp và chia sẻ rất lớn từ người dân.

Tin cùng chuyên mục