TPHCM nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Ngày 5-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Tại điểm cầu TP Hà Nội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.
TPHCM nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự tại điểm cầu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM.
TPHCM nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Dự kiến hội nghị diễn ra trong 2 ngày. Các đại biểu sẽ được các báo cáo viên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 4 chuyên đề. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu kết luận hội nghị.
TPHCM nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các chuyên đề gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
TPHCM nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII ảnh 4 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại TPHCM, ngay sau khi chương trình hội nghị kết thúc, các đại biểu sẽ nghe trình bày dự thảo các chương trình hành động của Thành ủy TPHCM về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Tin cùng chuyên mục