TPHCM: Rà soát hoạt động các trung tâm ngoại ngữ và tin học

Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa cho biết, thời gian tới, sở này sẽ tăng cường công tác kiểm tra và rà soát hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ và tin học trên địa bàn.
Giáo viên, trợ giảng và học sinh tại hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ. Ảnh minh họa
Giáo viên, trợ giảng và học sinh tại hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ. Ảnh minh họa
Đặc biệt, nội dung giám sát sẽ tập trung một số vấn đề như công tác chiêu sinh, quảng cáo, bằng cấp giáo viên và giấy phép hoạt động của các đơn vị nhằm tránh sự cố đáng tiếc như vừa xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ ở Hà Nội.
Hiện TPHCM có 694 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 395 chi nhánh hoạt động về giáo dục. Trong số này, gần 90% các trung tâm dạy ngoại ngữ, đa phần là tiếng Anh với sự tham gia giảng dạy của 4.500 giáo viên.

Tin cùng chuyên mục