TPHCM: Số vụ tai nạn lao động giảm mạnh

Theo đó, từ báo cáo của hơn 4.200 doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động có trụ sở chính đặt ở TPHCM, trong năm 2021 đã xảy ra 544 vụ TNLĐ, giảm gần 46% so với năm trước...

Sở LĐTB-XH TPHCM vừa báo cáo tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) tại TPHCM năm 2021. Theo đó, từ báo cáo của hơn 4.200 doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động có trụ sở chính đặt ở TPHCM, trong năm 2021 đã xảy ra 544 vụ TNLĐ, giảm gần 46% so với năm trước. Số người chết và bị thương là 549 người, cũng giảm hơn 46% so với năm trước.

Theo Sở LĐTB-XH TPHCM, TNLĐ xảy ra chủ yếu tại các cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp như may trang phục, gia công kim loại, sản xuất giày dép, thuộc da… Các vụ TNLĐ nghiêm trọng chiếm tỷ lệ cao nhất ở lĩnh vực thi công xây dựng. Về kinh tế, các vụ TNLĐ đã làm thiệt hại hơn 12,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là chi phí bồi thường, trợ cấp, chi phí trả lương cho người bị tai nạn trong thời gian điều trị và chi phí y tế.

Tin cùng chuyên mục