TPHCM tăng cường hợp tác với các địa phương của Lào và Hungary

Chiều 7-7, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp đoàn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam do đồng chí Sengphet Houngboungnuang, tân Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào, làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm tới TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ CHDCND Lào Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ CHDCND Lào Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển trên tất cả lĩnh vực. Việt Nam là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong giới thiệu với đoàn tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng thời cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của TPHCM, đặc biệt về du lịch.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ hy vọng sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa qua tại Hà Nội, TPHCM sẽ sớm kết nối trở lại quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào sau khi hai nước đã kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, sắp tới TPHCM sẽ triển khai thêm nhiều dự án hợp tác với các địa phương Lào như dự án cải tạo đàn bò thịt của thủ đô Vientiane, tổ chức hội chợ thương mại du lịch; cùng đó Sở Ngoại vụ TPHCM đang chuẩn bị các chương trình hợp tác với các địa phương Lào trong giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là với các địa phương kết nghĩa với TPHCM như Champasak và Vientiane.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tin rằng, trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Đại sứ Lào tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hữu nghị đoàn kết sắt son để vun đắp cho tình hữu nghị Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang bày tỏ vinh dự thăm TPHCM; vui mừng vì hai nước đã kiểm soát tốt dịch Covid-19. Thông tin về kết quả hội đàm của Thủ tướng hai nước, Đại sứ Lào cho biết hai nước tiếp tục triển khai các chương trình của Ủy ban liên Chính phủ Lào - Việt Nam tại kỳ họp thứ 42, trong đó có hợp tác chống dịch Covid-19, mở lại cửa khẩu và các chuyến bay Lào - Việt Nam càng sớm càng tốt, đáp ứng nhu cầu của nhân dân hai nước, mang lại lợi ích về đầu tư thương mại cũng như văn hóa, giáo dục.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã tiếp Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM Baloghdi Tibor chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong thông báo, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Hungary bị hoãn và tin rằng sẽ được tổ chức trong nửa cuối năm 2020.

Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao những đóng góp của Tổng Lãnh sự Hungary trong nhiệm kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ TPHCM - Hungary về thương mại, đầu tư, giáo dục, kết nối doanh nghiệp hai bên.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ hy vọng hai bên tiếp tục phát triển hợp tác y tế, giáo dục, xử lý nước, hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao tặng huy hiệu TPHCM để ghi nhận những đóng góp của Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM Baloghdi Tibor. 

Tin cùng chuyên mục