TPHCM tiếp nhận 25 tỷ đồng và 135 tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch

Sáng 26-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức tiếp nhận 25 tỷ đồng và 135 tấn gạo do Quân chủng Hải quân trao tặng.

Lãnh đạo TPHCM tiếp nhận kinh phí, nhu yếu phẩm phục vụ công tác chống dịch do Quân chủng Hải quân trao tặng.
Lãnh đạo TPHCM tiếp nhận kinh phí, nhu yếu phẩm phục vụ công tác chống dịch do Quân chủng Hải quân trao tặng.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Đại tá Ngô Minh Thuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

TPHCM tiếp nhận 25 tỷ đồng và 135 tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch ảnh 1 Lãnh đạo TPHCM tiếp nhận kinh phí hỗ trợ chống dịch từ Quân chủng Hải quân

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Hải quân cho rằng, trong thời gian vừa qua, nhân dân TPHCM gặp rất nhiều khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Do đó, để chung tay với người dân TPHCM vượt qua đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ hải quân đã được điều động tham gia hỗ trợ y tế điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Đồng thời, Quân chủng Hải quân điều động tàu, xe ô tô vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu về TPHCM và các quận, huyện để giúp đỡ người dân trong thời gian giãn cách xã hội. Đây vừa là trách nhiệm, tình cảm và là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân với nhân dân TPHCM. Thiếu tướng Phan Tuấn Hùng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền TPHCM, TPHCM sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch để từng bước ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

TPHCM tiếp nhận 25 tỷ đồng và 135 tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi tiếp nhận

Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trân trọng cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng Hải quân đã trao tặng kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân TPHCM phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí khẳng định, kinh phí và nhu yếu phẩm sẽ được TPHCM chuyển tới tay người dân một cách nhanh nhất để mọi người vượt qua khó khăn. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, khi đại dịch Covid-19 qua đi, nhân dân thành phố cố gắng hơn nữa để tập trung phát triển kinh tế nhằm đóng góp cùng lực lượng quân đội, hải quân có đầy đủ trang thiết bị bảo vệ đất nước nói chung và TPHCM nói riêng. 

TPHCM tiếp nhận 25 tỷ đồng và 135 tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch ảnh 3 Lãnh đạo TPHCM  tiếp nhận quà ủng hộ từ Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thông tin, thời gian qua, TPHCM nhận được sự quan tâm ủng hộ của Trung ương và các địa phương đã giúp TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

TPHCM tiếp nhận 25 tỷ đồng và 135 tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch ảnh 4 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao thư cảm ơn cho Bộ Tư lệnh Hải quân

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, lực lượng quân y tăng cường đã giúp cho số bệnh nhân Covid-19 chuyển nặng và tử vong của TPHCM giảm, cũng như lực lượng hỗ trợ an sinh cho người dân ở các địa phương. Điều này thể hiện tình quân dân trong cơn đại dịch Covid-19 và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong con mắt, tình cảm, suy nghĩ của nhân dân TPHCM có vị trí cực kỳ quan trọng. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, trước khi có dịch Covid-19 sự quan tâm, gắn bó, tình cảm giữa lực lượng Hải quân đối với TPHCM rất tình nghĩa, keo sơn. Hàng năm, TPHCM có các đoàn ra thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các điểm đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, cũng như có Quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”. Vừa qua, Thành ủy TPHCM có chủ trương cùng Bộ Tư lệnh Hải quân “Xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa” trị giá 40 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục