TPHCM tiếp nhận tiền và hàng hóa ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Trưa 29-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban vận động tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch Covid -19 TPHCM tổ chức tiếp nhận 169 triệu đồng và một số hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá hơn 120 triệu đồng do các doanh nghiệp Indonesia và cộng đồng Indonesia tại TPHCM trao tặng.

Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung; Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM Phạm Dứt Điểm; Quyền Tổng Lãnh sự Indonesia Yovanka Yoan Siahainenia.

Tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung cảm ơn sự hỗ trợ của doanh nghiệp Indonesia và cộng đồng Indonesia đối với công tác phòng chống dịch Covid -19 của TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Trung khẳng định, sự hỗ trợ này không chỉ giúp tạo thêm nguồn lực động viên, khích lệ to lớn cho TPHCM quyết tâm chiến thắng đại dịch mà còn là hoạt động thiết thực góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia. Ông Nguyễn Thành Trung mong các doanh nghiệp Indonesia và công đồng Indonesia sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng đường hướng chính sách, thích nghi “chung sống an toàn với dịch” để tái mở cửa nền kinh tế an toàn, phục hồi kinh tế của thành phố trong điều kiện bình thường mới.

TPHCM tiếp nhận tiền và hàng hóa ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung trao thư cảm ơn cho đơn vị ủng hộ

Ông Edwin Setiawan Tjie, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Indonesia tại TPHCM cho biết, các doanh nghiệp Indonesia tại TPHCM luôn xác định công tác hỗ trợ cộng đồng là một việc làm quan trọng, rất có ý nghĩa. Các doanh nghiệp Indonesia và cộng đồng Indonesia tại TPHCM tin tưởng trong thời gian tới, TPHCM sẽ đẩy lùi dịch Covid-19, ổn định và phát triển kinh tế trong tình hình bình thường mới.

Tin cùng chuyên mục