TPHCM tìm cơ hội mở rộng kênh phân phối hàng hóa ở Thái Lan

Ngày 25-11, trong ngày làm việc thứ hai tại Thái Lan, đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM (đoàn đại biểu) do đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Đoàn đại biểu tham quan khu mua bán sản phẩm ở MM Food Service
Đoàn đại biểu tham quan khu mua bán sản phẩm ở MM Food Service

Cùng tham gia với đoàn có 2 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng và Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã chia sẻ với đoàn về hiệu quả kết nối công tác người Việt Nam ở nước ngoài và ngoại giao kinh tế thời gian qua. Đồng chí Trần Kim Yến mong muốn Đại sứ và Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ, kết nối hoạt động phát triển, mở rộng các kênh phân phối hàng hóa Việt Nam ở Thái Lan.

Sáng cùng ngày, trong buổi làm việc với đoàn đại biểu, đại diện Ủy ban Đầu tư (BOI) Thái Lan đã trình bày về môi trường và chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư vào Thái Lan. BOI nhận thấy cơ hội hợp tác về phân phối và bán lẻ của các doanh nghiệp 2 nước còn rất lớn, do đó sẵn sàng kết nối, thúc đẩy doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào một số lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Dự kiến tháng 5-2023, BOI tiếp tục tổ chức một đoàn doanh nghiệp Thái Lan sang tìm hiểu cơ hội, xúc tiến hợp tác với Việt Nam. Hiện, doanh nghiệp Thái Lan có nhiều dự án sản xuất - kinh doanh, đầu tư bất động sản ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai...

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đã khảo sát mô hình The One Bangkok - Thành phố thông minh. Đây là dự án đầy tham vọng của Fraser Property, một doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn TCC, đang triển khai nhiều dự án về bất động sản ở Việt Nam và TPHCM.

Tối 25-11, đoàn đại biểu đã ghé thăm một điểm kinh doanh MM Food Service vừa được mở ở vùng ven thủ đô Bangkok. Đây là phân khúc siêu thị của MM Mega Market, tập trung cung ứng thực phẩm cho hệ thống nhà hàng, căn tin. Nơi đây đang bày bán một số loại bánh tráng, bánh hỏi, bột bích chi, trái cây sấy... của Việt Nam. Đoàn đã có những trao đổi cụ thể với lãnh đạo MM Food Service, mở ra cơ hội đưa xúc xích Vissan, nước mắm Phú Quốc và một số loại thực phẩm Việt Nam lên kệ hệ thống siêu thị này. 

Tin cùng chuyên mục