TPHCM ủng hộ Quỹ biển đảo quê hương hơn 400 triệu đồng

Sáng 23-7, thay mặt cán bộ, công chức, người lao động các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM trao hơn 400 triệu đồng tiền đóng góp cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc” cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao bảng tượng trưng 406 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Ảnh: KIỀU PHONG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao bảng tượng trưng 406 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Ảnh: KIỀU PHONG

Phát biểu tại chương trình vận động, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh các vùng biên giới, biển, hải đảo, nhất là quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bất khả xâm phạm vùng trời, vùng biển là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của Đảng và Nhà nước ta.

“Hiện nay, trong khi chúng ta và người dân TPHCM đang có cuộc sống an lành thì ngoài kia, các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo đang ngày đêm bám biển, không ngừng học tập, lao động, sản xuất, đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo”, đồng chí Trần Anh Tuấn bày tỏ.

Hưởng ứng cuộc vận động, gần 500 cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TPHCM và trên 2.000 nhân viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp kinh tế Đảng đã đóng góp ủng hộ 1 ngày lương với số tiền hơn 400 triệu đồng cho quỹ.

Trước đó, thể hiện tinh thần “Cả TPHCM hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Hội đồng quản lý Quỹ - “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP đã phát động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty trên địa bàn TPHCM, vận động công chức, viên chức, người lao động ủng hộ 1 ngày lương vào quỹ.

Việc này cũng nhằm thể hiện tinh thần yêu quê hương đất nước, trách nhiệm cùng nhau góp sức chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và chăm lo nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Tin cùng chuyên mục