Ngày 14-6, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Đặng Huy Cường, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, trong tháng 6-2006, do lượng điện năng tiêu thụ tăng mạnh, không có công suất dự phòng nên lượng điện chỉ vừa đủ, có ngày thiếu 100-200 MW.
Trong những ngày qua lại xảy ra sự cố ở Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 và Nhà máy điện Phả Lại (công suất khoảng 600 MW) dẫn đến tình trạng thiếu điện trên diện rộng.
Dự kiến, sự cố ở Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 đến ngày 30-6 mới khắc phục xong, còn ở Nhà máy Điện Phả Lại cũng phải một tuần nữa.
Trước tình hình này, Trung tâm điều độ sẽ huy động các nguồn phát điện trong tổng công ty, ngưng việc bảo hành sửa chữa các tổ máy và sẽ cắt từ 300-800 MW/ngày rải đều trong cả nước. Tuy nhiên, Hà Nội và TPHCM vẫn được ưu tiên không cắt điện.
ĐỖ TRÀ GIANG