TPHCM và tỉnh Champasak (Lào) có nhiều hợp tác thiết thực

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Lào, tối 26-7, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Bounthong Divixay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng bức tranh tới Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng bức tranh tới Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak

Đồng chí Bounthong Divixay chào mừng đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tới thăm, làm việc tại tỉnh Champasak và xem đây là cơ hội rất tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Champasak. Về sự hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Champasak, đồng chí Bounthong Divixay nhận xét, thời gian qua, hai bên đã hợp tác đạt nhiều kết quả tích cực; đề nghị HĐND TPHCM chia sẻ kinh nghiệm giúp HĐND tỉnh Champasak có thêm kinh nghiệm giải quyết các vướng mắc đang gặp phải. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm, làm việc tại tỉnh Champasak và niềm vui nhân đôi khi chứng kiến sự phát triển của tỉnh Champasak. Nhân chuyến thăm, Chủ tịch HĐND TPHCM đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM 6 tháng vừa qua. Về kết quả hợp tác của hai địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá, giữa TPHCM và tỉnh Champasak đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Các sở ngành hai bên tiếp tục khẩn trương, tích cực triển khai các nội dung trong Bản ghi nhớ định hướng hợp tác 2016-2020 mà chính quyền hai bên đã ký. Nổi bật là Dự án quy hoạch thị trấn Paksong, mang lại diện mạo mới cho thị trấn Paksong nói riêng và tỉnh Champasak nói chung. 

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đến dâng hoa, thăm và ghi lưu bút tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Xuphanuvong ở thủ đô Vientiane.

Tin cùng chuyên mục