Trái phiếu thảm họa thiên nhiên

Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ phát hành trái phiếu thảm họa thiên nhiên trị giá 360 triệu USD, với kỳ hạn 3 năm, cho Mexico. 
Trái phiếu thảm họa thiên nhiên
Chương trình của WB được khởi động từ năm 2014, với mục đích chuyển rủi ro liên quan đến thảm họa thiên nhiên từ các quốc gia đang phát triển sang thị trường vốn. 

Trái phiếu được thiết kế nhằm thanh toán các chi phí chức năng cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp xảy ra thiên tai. 

Trong trường hợp xảy ra thiên tai như động đất và bão, Quỹ phòng chống thảm họa thiên nhiên của Mexico sẽ được phép huy động một phần hoặc toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu trên.

Tin cùng chuyên mục