Tranh chấp đất đai gây náo loạn ở Mũi Né

Trong ngày hôm qua 22-9 đến sáng ngày 23-9, khoảng hơn 10 người đến từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mang theo hung khí bất ngờ kéo đến khu phố Long Sơn, phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) gây náo loạn khiến người dân và du khách hoảng loạn.

Trưa 23-9, bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Chủ tịch UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cho biết chính quyền địa phương và UBND TP Phan Thiết đang phối hợp giải quyết việc xô xát gây náo loạn khu phố Long Sơn, phường Mũi Né.

Trước đó, sáng 22-9, một nhóm người mang theo hung khí, bom xăng đến từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bất ngờ kéo đến khu phố Long Sơn tấn công nhiều người dân, gây náo loạn cả một khu vực.

Nhóm người đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dùng hung khí, bom xăng tấn công người dân, gây náo loạn Mũi Né.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tới hiện trường để ngăn chặn vụ việc.

Tuy nhiên, đến sáng 23-9, nhóm người này tiếp tục cầm hung khí quay lại khu vực khu phố Long Sơn tấn công nhiều người dân làm mất an ninh trật tự, nhiều du khách đang nghỉ dưỡng tại khu vực này hoảng loạn.

Tranh chấp đất đai gây náo loạn ở Mũi Né ảnh 2
Tranh chấp đất đai gây náo loạn ở Mũi Né ảnh 3 Hình ảnh vụ hỗn chiến
Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, nguyên nhân của vụ việc là do liên quan đến tranh chấp đất đai giữa người dân với nhau. 

Đến trưa 23-9, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết và các đơn vị liên quan đã có mặt tại khu vực xảy ra tranh chấp để giải quyết vụ việc.

Tin cùng chuyên mục