Trao giải Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” 2022

Tối 14-10, tại Nhà hát Bến Thành, Trung tâm Văn hóa TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc Giai điệu quê hương TPHCM lần thứ 18 năm 2022.

Trao giải nhất chương trình cho 3 đơn vị TTVH quận 1, quận 4 và quận 5
Trao giải nhất chương trình cho 3 đơn vị TTVH quận 1, quận 4 và quận 5

Liên hoan diễn ra liên tục từ 11-10 đến 14-10, thu hút hơn 20 đơn vị của TP Thủ Đức và các quận, huyện tham gia với hơn 100 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, tốp ca, múa minh họa, múa độc lập, độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Đặc biệt, các đơn vị đã xây dựng các tiết mục thành 20 chương trình nghệ thuật đặc sắc, theo từng chủ đề, thể hiện đa dạng các nội dung: ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, danh lam thắng cảnh Việt Nam và TPHCM...

Tại liên hoan, một số đơn vị đầu tư chương trình công phu, chuyên nghiệp, từ biên tập, viết lời dẫn kịch bản, thủ pháp dàn dựng của đạo diễn, xử lý âm thanh, ánh sáng, cảnh trí, đạo cụ, phục trang… Đặc biệt, một số đơn vị còn khéo léo khai thác hợp lý các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đậm chất dân gian như dân ca Nam Bộ, chầu văn, chèo, xẩm, dân ca Quan họ… vào chương trình dự thi giúp liên hoan thêm đậm sắc màu văn hóa dân gian.

Khép lại 4 đêm thi diễn, Hội đồng Ban Giám khảo, BTC đã quyết định tặng hơn 50 giải thưởng dành cho các tiết mục, ban nhạc có phong cách trình diễn hay nhất, biên đạo múa xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, chương trình được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Về giải chương trình, có 3 giải nhất chương trình, gồm: Âm vang Tây Nguyên (TTVH quận 4), Một thoáng Việt Nam (TTVH quận 5) và Sắc Sen (TTVH quận 1).

Giải nhất thể loại trao cho các tiết mục: múa Âm vang Tây Nguyên, tốp ca Bình minh nương rẫy, độc tấu đàn đá Tiếng vọng non sông và tam ca Điện sáng trên buôn (của TTVH quận 4), hòa tấu Ngợi ca quê hương em (TTVH TP Thủ Đức), đơn ca Bài trường ca trên mặt trống đồng (TTVH Hòa Bình, quận 10).

Tin cùng chuyên mục