Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi

Sáng ngày 10-5-2018, chương trình trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của Đài Truyền hình Đồng Tháp với sự tài trợ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp đã đến trường để trao học bổng cho em Nguyễn Công Vân Thư - học sinh lớp 9/4 Trường THCS Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
Em Thư là học sinh giỏi nhiều năm liền của Trường THCS Tân Hòa, huyện Lai Vung. Gia đình em thuộc diện rất nghèo, không có ruộng đất để sản xuất. Bản thân em mồ côi do cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ em vừa mới qua đời nên em và chị gái phải sống nương nhờ bà ngoại già thường xuyên đau yếu, bệnh tật.
Ông Ngô Thanh Trí - Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, đánh giá cao tinh thần vượt khó học tập của em Thư dù điều kiện gia đình của em có khó khăn hơn những bạn cùng trang lứa.
Qua đó ông Ngô Thanh Trí đã đại diện công ty trao cho em suất học bổng 10 triệu đồng nhằm để khích lệ em tiếp tục có điều kiện đến trường cũng như trang trải những khó khăn trước mắt và vươn lên trong cuộc sống.
Nhân dịp này, các thầy cô, học sinh của Trường THCS Tân Hòa cũng như các mạnh thường quân cũng dành những phần quà nhỏ trao đến em để em hoàn thành mục tiêu học tập của mình. 
Trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi ảnh 1 Thầy cô và học sinh của Trường THCS Tân Hòa đến dự lễ trao học bổng
Trước đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp cùng Hội Khuyến học huyện Lai Vung và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp tổ chức trao học bổng “Gương sáng hiếu học” cho em Nguyễn Minh Hiếu ngụ tại số 592 Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp, em hiện là sinh viên năm thứ nhất, chuyên  ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông lâm TPHCM.
Em Nguyễn Minh Hiếu thuộc diện mồ côi, hiện em sống với bà ngoại đã lớn tuổi. Gia đình sống dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước. Bản thân em ngoan hiền, ngoài giờ học em phải đi làm thêm để trang trải chi phí học tập. Hoàn cảnh của em rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng để giúp em yên tâm hoàn thành chương trình học tập.

Tin cùng chuyên mục