Trao tiền bạn đọc giúp đỡ thanh niên nghèo bị tai nạn phải cắt bỏ 2 chân

Đại diện Báo SGGP tại Bình Định vừa phối hợp với chính quyền thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đến thăm hỏi gia đình, trao số tiền 23,6 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP giúp em Lê Quang Hiệp (22 tuổi, ở tổ 1, khối Liêm Bình, thị trấn Bồng Sơn) – nhân vật trong bài viết “Một thanh niên nghèo bị tai nạn phải cắt bỏ 2 chân”, đăng trên Báo SGGP, số thứ năm, ngày 10-10-2019.

Em Hiệp bị điện giật khi đang làm phụ xe bán tải, làm việc tại công trình chống xói lỡ bờ Nam sông Kim Sơn (xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn), gây bỏng điện rất nặng, hoại tử nhiều nơi trên cơ thể, phải cắt bỏ 2 chân để giữ lấy mạng sống, hiện vẫn đang được điều trị trong điều kiện nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Lãnh đạo TT Bồng Sơn thay mặt trao tiền bạn đọc Báo SGGP cho gia đình em Hiệp.

Trước đó, chiều 17-8, Hiệp đang thi công công trình chống xói lở bờ Nam sông Kim Sơn, nhưng do thiết bị cao hơn đường dây điện 22KV xe không qua được, em phải trèo lên cần múc nâng dây điện lên cho phương tiện vào công trình thì bất ngờ bị điện giật rơi xuống đất.

Gia cảnh của em Hiệp rất khó khăn, cha mẹ đều mang trọng bệnh nên từ khi 10 tuổi em được ông bà ngoại nhận về cưu mang nuôi dưỡng cho ăn học. Học xong lớp 12, em phải đi phụ xe kiếm tiền phụ giúp ông bà và cha mẹ.  

Tiếp nhận số tiền của bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ, ông Nguyễn Chừng (76 tuổi, ông ngoại Hiệp), vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn đến quý Báo và những tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ em Hiệp trong cơn hoạn nạn.

Trao tiền bạn đọc giúp đỡ thanh niên nghèo bị tai nạn phải cắt bỏ 2 chân ảnh 2 Em Hiệp đang được điều trị tích cực tại BV Chợ Rẫy (TP HCM)
Ông Chừng chi sẻ, từ khi Báo SGGP thông tin về trường hợp bị nạn của em Hiệp, đã có rất nhiều bạn đọc trực tiếp đến đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi và giúp đỡ trực tiếp cho em số tiền trên 20 triệu đồng.

“Hiện tại cháu Hiệp vẫn đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng của cháu đã qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết cháu bị bỏng quá nặng phải cắt bỏ 2 chân, bị hoại tử nhiều vị trí trên cơ thể nên cần phải điều trị lâu dài mới ổn định được...”, ông Chừng nói.

Ông Nguyễn Tức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bồng Sơn cũng đã gửi lời cảm ơn quý Báo SGGP và bạn đọc của Báo đã kịp thời quan tâm giúp đỡ cho gia đình cháu Hiệp có thêm kinh phí điều trị, bởi vết thương của em khá nặng phải điều trị trong một thời gian khá lâu mới có thể hồi phục được sức khỏe và tính mạng.

Tin cùng chuyên mục