Trên 2.500 thí sinh Bình Định dừng kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1


Sau khi phát hiện thêm 5 ca nghi mắc Covid-19 vào ngày 3-7 tại Thị xã Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định giãn cách xã hội trên toàn Thị xã Hoài Nhơn (trên 200.000 dân) theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ 00 giờ ngày 4-7.

Chiều 3-7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 tỉnh Bình Định đã có thông tin về 5 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại tỉnh này. Tất cả 5 trường hợp trên đều tại các ổ dịch trong Thị xã Hoài Nhơn.

Ngành chức năng Thị xã Hoài Nhơn đã phong tỏa một số điểm dân cư có ca nghi mắc Covid-19 

Trong đó, có 2 ca trú tại xã Hoài Châu và phường Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) đã được cách ly tập trung; 3 trường hợp còn lại phát hiện ngoài cộng đồng.  

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định giãn cách xã hội trên toàn Thị xã Hoài Nhơn theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ 0 giờ ngày 4-7, toàn bộ người dân Thị xã Hoài Nhơn sẽ chính thức thực hiện giãn cách xã hội trong thời hạn 15 ngày.

Cán bộ y tế Bình Định nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm, truy vết Covid-19 tại thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: NGỌC HẢI

Trong đó, các phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Tam Quan Nam, Bồng Sơn thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16. Các xã, phường còn lại thì thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Người đứng đầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo UBND Thị xã Hoài Nhơn cần chỉ đạo thực hiện thêm các giải pháp chống dịch, đối với mức “nguy cơ rất cao”. Trong đó, tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp đảm bảo phòng, chống dịch và không để đứt gãy, gián đoạn cung ứng hàng hóa. Người dân được phép lao động, sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của địa phương…

Đặc biết, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này, thị xã Hoài Nhơn cần quán triệt tinh thần, không ngăn sông cấm chợ, các phương tiện chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ yêu cầu chống dịch. Cho phép đám tang tổ chức không quá 30 người, đám cưới không quá 20 người…

Thiết lập lại cơ sở cách ly Covid-19 ở Thị xã Hoài Nhơn

Chiều 3-7, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn đã có công văn khẩn về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1 tại Thị xã Hoài Nhơn, nơi dự kiến có trên 2.500 thí sinh đăng ký dự kỳ thi đợt này.

Qua đó, Sở GD-ĐT tỉnh đề nghị hiệu trưởng các trường, điểm thi đã được lên phương án dự kiến tại Thị xã Hoài Nhơn và Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thông báo đến các phụ huynh, thí sinh nắm bắt chỉ đạo trên.

Các nhà trường, đơn vị giáo dục tại Thị xã Hoài Nhơn cần duy trì các phương pháp ôn tập trực tuyến để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi vào đợt hai, đạt kết quả cao.

Theo ông Đào Đức Tuấn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Bình Định có trên 18.000 thí sinh đăng ký dự thi, tại 42 điểm thi với 791 phòng thi.

Riêng tại Thị xã Hoài Nhơn, có 2.544 thí sinh đăng ký dự kỳ thi đợt này, tại 5 điểm thi, gồm: Trường THPT Tăng Bạt Hổ (387 thí sinh), Trường THPT chuyên Chu Văn An (505 thí sinh), Trường THPT Nguyễn Trân (676 thí sinh), Trường THPT Lý Tự Trọng (483 thí sinh) và Trường THPT Nguyễn Du (493 thí sinh).

Ông Tuấn thông tin thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay rơi vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Hiện, đơn vị đang tích cực phối hợp với Sở Y tế dự phòng sẵn nhiều kịch bản, phương án để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

Trước đó, theo kiến nghị của Sở, Bộ GD-ĐT đồng ý điều chỉnh cán bộ, thanh tra coi thi ở Bình Định. Thay vì lấy tại các trường ở Đà Nẵng, Khánh Hòa thì cán bộ, thanh tra kỳ thi năm nay được lấy từ 2 đại học ở Bình Định.

Huy động tổng lực nhân viên y tế truy vết dịch

Chiều cùng ngày (3-7), UBND tỉnh Bình Định có công điện khẩn tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Công điện nêu rõ: Dự báo, trong những ngày tới, tình hình dịch tại tỉnh này và một số tỉnh lân cận sẽ tiếp tục gia tăng, do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng từ lâu trước khi được phát hiện.

Qua đó, địa phương đã thiết lập bộ phận thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 gồm 5 thành viên, có lãnh đạo chính quyền, y tế, quân đội, công an, văn phòng ủy ban để tham mưu giải quyết các công việc liên quan đến phòng, chống Covid-19.

Tỉnh này cũng lên phương án huy động tổng lực lượng nhân viên y tế trên địa bàn để đẩy mạnh lấy mẫu, xét nghiệm nhằm phát hiện các trường hợp mắc Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục