Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM.

Ngày 9-1, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, đang tạm giữ với Phan Thành Ngọc Minh (SN 1987, là đối tượng cầm đầu, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng 8 đối tượng khác để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng ảnh 1 Đối tượng Minh lúc bị bắt giữ

Theo đó, Cục C02 phát hiện 1 nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu đề, cá độ bóng đá qua mạng hoạt động ở TPHCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhóm này do Minh cầm đầu và hoạt động hết sức tinh vi bằng cách chuyển phơi đề, cá độ, tính tiền thắng thua qua mạng xã hội Zalo, Viber. Tiền đánh bạc thì các đối tượng giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngày 5-1, Phòng 4 và Phòng 7 của Cục C02 phối hợp cùng công an các địa phương đã ập vào 14 điểm bắt giữ Minh cùng 8 đối tượng. Tại đây, công an thu giữ 21 điện thoại di động, máy tính cùng 1 số tang vật có liên quan tới việc đánh bạc.

Triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng ảnh 2 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Tại cơ quan công an, Minh khai tổ chức thầu lô, số đề cho các đại lý cấp dưới, con bạc từ đầu năm 2021 tới nay. Số tiền giao dịch mỗi ngày là hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 4 đối tượng là Lê Trung Tiến, Lê Hoàng Anh, Hoàng Xuân Sang, Dương Thị Hồng Gấm góp vốn cùng nhận phơi đề với Minh.

Mỗi ngày, các đối tượng nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, con bạc qua tin nhắn, Viber, Zalo. Sau khi có kết quả, nhóm tính toán thắng thua vào trưa hôm sau. Ngoài ra, Minh còn lấy tài khoản cá cược bóng đá của 1 đối tượng giao cho Phan Thị Kim Hằng (SN 1983, chị ruột Minh) để tổ chức đánh bạc ăn tiền ở quán cà phê đường Phạm Thế Hiển.

Qua điều tra, công an xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây do Minh cầm đầu là hơn 300 tỷ đồng. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục