Triệt phá đường dây thầu đề liên quận huyện tại TPHCM

Qua thời gian dài theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã triệt phá 1 đường dây cờ bạc dưới hình thức thầu đề hoạt động liên quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Ngày 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây cờ bạc dưới hình thức thầu đề hoạt động liên quận, huyện trên địa bàn. Công an tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Riêng các đối tượng còn lại công an sẽ  xử lý sau. 

Tang vật thu giữ gồm: gần 500 triệu đồng, gần 100 phơi đề thể hiện số tiền cá cược gần 300 triệu đồng cùng nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động cờ bạc dưới hình thức thầu đề.

Trước đó, qua công tác điều tra nắm địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã phát hiện 1 đường dây cờ bạc dưới hình thức thầu đề hoạt động liên quận huyện như: quận 4, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp...

Công an xác định được đường dây này do Dương Văn Phòng (50 tuổi, ngụ quận 4) cầm đầu 1 nhánh cùng nhiều đối tượng khác.

Triệt phá đường dây thầu đề liên quận huyện tại TPHCM ảnh 1 Đối tượng Dương Văn Phòng

Chiều ngày 29-8, hàng chục trinh sát của nhiều quận huyện như: quận 4, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp… phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM tiến hành ập vào khám xét bắt quả tang tại 9 điểm khác nhau ở các quận huyện nói trên.

Triệt phá đường dây thầu đề liên quận huyện tại TPHCM ảnh 2 Tang vật thu giữ lúc ập vào
Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện có 15 đối tượng, trong đó có Phong, đang có hành vi cờ bạc dưới hình thức thầu và thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc cờ bạc.

Qua làm việc, Phòng khai nhận đường dây thầu đề này do tổ chức hoạt động  từ năm 2017 đến nay. Theo đó, Phong đặt 3 máy fax tại nhà người thân ở trên đường Khánh Hội, phường 4, quận 4, TPHCM.

Đến tháng 3-2018, Phòng cho chuyển máy về nhà mình ở đường Tôn Đản, quận 4. Để dễ dàng vận hành đường dây thầu đề của mình, Phòng thuê một số người nhận phơi đề trực tiếp từ cấp dưới và chuyển cho các đầu phía trên.

Triệt phá đường dây thầu đề liên quận huyện tại TPHCM ảnh 3 Đối tượng Lý Trung Dung.

Hàng ngày, Phòng nhận phơi đề từ các tụ điểm ghi đề sau đó tổng hợp, và chuyển cho đầu trên của mình là Lý Trung Dung (56 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để hưởng hoa hồng 2,55% trên giá trị phơi đề. Ngoài ra, Phòng cũng giữ lại một phần để thầu đề.

Sau khi kết thúc giờ xổ số của 2 đài hai miền, Phòng sẽ tổng hợp lại tiền ăn thua và nhờ một số người khác để thu và trả tiền cho người chơi. Tổng đại lý của đường dây này là Lý Trung Dung.
Triệt phá đường dây thầu đề liên quận huyện tại TPHCM ảnh 4 Một số tang vật phục vụ cho việc thầu đề

Sau khi bắt đường dây của Phòng, cảnh sát ập vào căn nhà trên đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp) bắt quả tang Lý Trung Dung và con gái tên Lý Nguyệt Thu (SN 1990, cùng ngụ quận Gò Vấp) đang tổ chức ghi nhận phơi đề cho con bạc.

Triệt phá đường dây thầu đề liên quận huyện tại TPHCM ảnh 5 Hai cha con Lý Trung Dung tổ chức tiếp nhận phơi đề tại nhà.
Tại cơ quan điều tra, Lý Trung Dung khai nhận tổ chức đường dây thầu đề này từ  năm 2015 đến nay.

Số tiền giao dịch mỗi ngày trong đường dây của Dung dao động từ 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng. Ngoài đường dây thầu đề của Phòng thì Dung còn tới 3 đường dây thầu đề tương tự khác.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục