Triệt phá đường dây vận chuyển 20 bánh heroin từ Lào về Nghệ An

Sáng 2-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã phá thành công Chuyên án 617H, bắt 3 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá.

Đối tượng Phạm Văn Tùng. Ảnh do Công an cung cấp
Đối tượng Phạm Văn Tùng. Ảnh do Công an cung cấp

Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, sáng ngày 1-10, trên quốc lộ 7A đoạn qua xã Nam Sơn (huyện Đô Lương), Phòng PC 47 phối hợp với lực lượng liên quan đã bắt giữ Phạm Văn Tùng (27 tuổi, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi bị lực lượng công an bắt giữ, Tùng đã dùng dao chống trả nhưng đã bị khống chế. Khám xét người Tùng, công an thu được 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe SH, 2 điện thoại di động, 1 con dao,…

Triệt phá đường dây vận chuyển 20 bánh heroin từ Lào về Nghệ An ảnh 1 Tang vật vụ án

Từ lời khai của Tùng, cùng ngày Ban chuyên án 617H đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng khác là Phạm Văn Hùng (47 tuổi, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành) và Lò Văn Sao (34 tuổi, trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra. 

Tin cùng chuyên mục