Triệt phá đường dây vận chuyển gần 1,8 tấn pháo lậu

Nhóm đối tượng vận chuyển số lượng pháo hoa nổ lớn từ Bình Phước về Lâm Đồng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ 1.774 kg pháo.

Sáng 14-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ 4 đối tượng tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo trái phép.

Trước đó, sau thời gian dài theo dõi, sáng 13-11, nguồn tin trinh sát của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Lâm Đồng báo về có một nhóm sử dụng xe ô tô con để vận chuyển pháo hoa nổ từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước) vào Lâm Đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 1,8 tấn pháo lậu ảnh 1 Số lượng lớn pháo hoa nổ vừa bị Công an Lâm Đồng thu giữ

Đến 18 giờ cùng ngày, khi nhóm người nói trên sử dụng 2 xe ô tô vận chuyển pháo đến địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà thì bị lực lượng công an mật phục yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Triệt phá đường dây vận chuyển gần 1,8 tấn pháo lậu ảnh 2 3 trong số 4 đối tượng tham gia vận chuyển pháo trái phép vừa bị bắt giữ

Khi bị phát hiện, các đối tượng vận chuyển pháo đã liều mình lao xe để tháo chạy thoát thân nhưng bị lực lượng Công an Lâm Đồng khống chế, bắt giữ tại hiện trường gồm: Man Văn Tự (34 tuổi), Lê Đình Sang (37 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thảo (27 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và Phạm Anh Tịnh (33 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 1.774 kg pháo với tổng số 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục