Triều Tiên có thể vừa thử hạt nhân lần thứ 6

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, Triều Tiên dường như vừa tiến hành thử hạt nhân vào trưa ngày 3-9 theo giờ địa phương, có thể là lần thử hạt nhân thứ 6 của nước này.
USGS ghi nhận vụ nổ lớn ở Triều Tiên gây địa chấn (chấm đỏ)
USGS ghi nhận vụ nổ lớn ở Triều Tiên gây địa chấn (chấm đỏ)
Cơ quan địa chất Mỹ USGS đo được độ địa chấn tại Triều Tiên vào cùng thời điểm là 5,1 độ Richter ở phía Đông Đông Bắc khu vực Sungjibaegam.
Địa chấn nhân tạo nằm sâu dưới lòng đất này ghi nhận được ở tỉnh Bắc Hamgyeong của Triều Tiên vào hồi 12 giờ 36 (theo giờ địa phương).
Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên, vốn vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, đồng thời bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ. Triều Tiên đã thử hạt nhân 5 lần kể từ năm 2006, hai lần diễn ra năm 2016. 
Triều Tiên có thể vừa thử hạt nhân lần thứ 6 ảnh 1 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một quả bom khinh khí-bom H. Ảnh: KCNA
Trước đó vài giờ, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3-9 đưa tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kiểm tra một quả bom khinh khí (bom H) có thể gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa mới của nước này. 
Theo Yonhap, quân đội Hàn Quốc cũng đã xác nhận một trận động đất nhân tạo xung quanh bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời điều động đội phản ứng nhanh về hạt nhân.
Hãng tin Yonhap cũng cho biết địa chấn xảy ra tại khu vực Kilju, nơi có bãi thử hạt nhân Punggye-Ri của Triều Tiên. 
Ngay lập tức, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC).
Tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết hiện quân đội đang tiến hành phân tích xem liệu những chấn động xảy ra lúc 12 giờ 36 (giờ địa phương, tức 10 giờ 36 phút Việt Nam) có đúng là xuất phát từ khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên không. Quân đội Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo sẵn sàng. 
Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên có thể đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu. 
USGS cũng đã nâng mức cường độ trận động đất tại Triều Tiên lên 6,3 độ Richter, thay vì 5,6 độ Richter như thông báo ban đầu. 
Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa kiểm tra tiến trình sản xuất bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong chuyến thăm Viện Nghiên cứu vũ khí hạt nhân, coi đây là thành công trong việc phát triển "một loại vũ khí hạt nhân tiên tiến hơn", tạo ra "một bước ngoặt quan trọng" đối với quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục