Triều Tiên mở cửa cho thanh sát viên quốc tế đến cơ sở hạt nhân

Theo Yonhap ngày 27-11, một nguồn tin ngoại giao cấp cao cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tỏ ý cho phép các thanh sát viên quốc tế đến cơ sở hạt nhân Yongbyon.
Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, nằm cách Bình Nhưỡng khoảng 100km về phía bắc. Ảnh: EPA/TTXVN
Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, nằm cách Bình Nhưỡng khoảng 100km về phía bắc. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây có thể được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới những yêu cầu của Mỹ về một tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể xác minh tại Triều Tiên.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đăng bài xã luận nói rằng Mỹ đã cố tình gây sức ép với Triều Tiên trong vấn đề quyền con người và lấy đây là chiến thuật để buộc Bình Nhưỡng có nhượng bộ trong tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa.

Tin cùng chuyên mục