Triều Tiên - Nga thảo luận hợp tác chiến lược

Theo Yonhap, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui ngày 20-11 đã đến thủ đô Moscow để thảo luận về hợp tác chiến lược với Nga trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chuyến công du Nga của bà Choe Son-hui nhằm tăng cường sự hỗ trợ ngoại giao cho Bình Nhưỡng trong cuộc thương lượng phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên với Mỹ. Bà Choe Son-hui được xem là chiến lược gia hạt nhân quan trọng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov nêu rõ: Bà Choe Son-hui đã đến theo lời mời của Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov. Đây là một hình thức đối thoại chiến lược. Chúng tôi sẽ thảo luận về hàng loạt vấn đề quốc tế, khu vực và mối quan hệ song phương. Trong khi đó, một trang tin tức của Liên hiệp quốc ngày 20-11 cho biết Nga đã xuất khẩu sang Triều Tiên 2.136 tấn dầu tinh chế vào tháng 9-2019.

Tin cùng chuyên mục