Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc

Triều Tiên đã kín đáo tiến hành diễn tập đợt sơ tán quy mô lớn hiếm hoi trong những ngày cuối tuần qua tại các thành phố, thị trấn nhỏ của nước này, đặc biệt là ở vùng bờ biển phía đông, nhưng không tiến hành tại thủ đô Bình Nhưỡng. Trang mạng chosun.com, ngày 29-10, đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân nước này ở Trung Quốc phải trở về nước trước cuối năm nay
 
Trung Quốc đã thông báo sẽ ban hành lệnh giới hạn xuất khẩu dầu mỏ sang Triều Tiên từ năm sau
Trung Quốc đã thông báo sẽ ban hành lệnh giới hạn xuất khẩu dầu mỏ sang Triều Tiên từ năm sau

-              Âm thầm diễn tập sơ tán quy mô lớn khi nguy cơ chiến tranh gia tăng

Ngày 30-10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo rằng đặc phái viên phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc Lee Do-hoon, sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tại Bắc Kinh ngày 31-10 để thảo luận về cách thức phối hợp giữa hai nước nhằm ứng phó với những mối đe dọa từ các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Theo Yonhap, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 bên và diễn ra sau cuộc gặp 3 bên giữa ông Lee Do-hoon với các đối tác Nhật Bản và Mỹ tại Seoul hồi trung tuần tháng 10 vừa qua. 

Thông báo trên về cuộc gặp khẩn trên được đưa ra sau khi báo Telegraph ngày 29-10 cho biết, Triều Tiên đã kín đáo tiến hành diễn tập đợt sơ tán quy mô lớn hiếm hoi trong những ngày cuối tuần qua tại các thành phố, thị trấn nhỏ của nước này, đặc biệt là ở vùng bờ biển phía đông, nhưng không tiến hành tại thủ đô Bình Nhưỡng. Giới quan sát nhận định, đây là dấu hiệu hoặc là cho thấy Triều Tiên cảm thấy tình hình an ninh đang nguy cấp hơn, hoặc là Bình Nhưỡng  muốn chứng tỏ sự quan tâm lo liệu sự an nguy cho người dân trong nước.

Cùng ngày, trang mạng chosun.com đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân nước này ở Trung Quốc phải trở về nước trước cuối năm nay. Đài RFA cũng đưa tin người Triều Tiên ở Trung Quốc đang về nước. Các nguồn tin cho biết, sắc lệnh trên được ông Kim Jong-un đưa ra nhằm phản đối quyết định hồi tháng trước của Bộ Thương mại Trung Quốc về việc đóng cửa toàn bộ công ty liên doanh của Triều Tiên ở Trung Quốc trong vòng 120 ngày theo lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ). Theo quyết định này, các doanh nghiệp và nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc phải đóng cửa trước ngày 9-1-2018. 

Hiện khoảng 100 nhà hàng của Triều Tiên đang hoạt động ở Trung Quốc, trong đó hầu hết dưới dạng liên doanh. Ước tính từ 20.000-30.000 người Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc, trong đó chỉ khoảng 2.000 nhân viên làm việc trong các nhà hàng, trong khi nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ở các khu vực biên giới phụ thuộc vào lao động Triều Tiên giá rẻ. 

Trước đó, ngày 23-9, cũng theo nghị quyết trừng phạt của LHQ, Trung Quốc đã thông báo sẽ ban hành ngay lập tức lệnh cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Triều Tiên và giới hạn xuất khẩu dầu mỏ sang quốc gia láng giềng từ năm sau.

Tin cùng chuyên mục