Triều Tiên thả ngư dân Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, 2 ngư dân Hàn Quốc, ngày 28-7 đã trở về nhà bình an, sau 11 ngày bị Triều Tiên bắt giữ trên một tàu cá của Nga.

2 ngư dân này đã ở trên con tàu đánh bắt cua, nặng 300 tấn mang tên Xiang Hai Lin 8, cùng với 15 thành viên thủy thủ đoàn Nga và bị lực lượng bảo vệ bờ biển của Triều Tiên bắt giữ hôm 17-7 ở vùng biển phía Đông Bắc nước này với lý do “vi phạm quy tắc nhập cảnh”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận sau khi được thả, chiếc tàu đã đến một cảng ở tỉnh Gangwon vào chiều 28-7. Bộ này xem việc thả ngư dân Hàn Quốc là “tích cực”, nhìn từ quan điểm nhân đạo. Cùng ngày, cũng theo Yonhap, một chiếc thuyền của Triều Tiên với 3 thuyền viên đã vượt qua biên giới triên biển với Hàn Quốc. Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc cho biết 3 người này và thuyền của họ đã được đưa đến một cảng quân sự của Hàn Quốc để điều tra.

Tin cùng chuyên mục