Triều Tiên tháo dỡ cơ sở sản xuất tên lửa

Theo CNA, những hình ảnh ngày 20-7 tại trạm phóng vệ tinh Sohae cho thấy Bình Nhưỡng tháo dỡ một tòa nhà được sử dụng để lắp ráp các phương tiện phóng tên lửa và một trạm thử nghiệm động cơ tên lửa gần đó.

 

Triều Tiên cho nổ đường hầm số 2 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24-5. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Triều Tiên cho nổ đường hầm số 2 tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong ngày 24-5. Nguồn: Yonhap/TTXVN

Theo Nhóm nghiên cứu 38 North thuộc Đại học Hopkins (Mỹ), những cơ sở này được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ cho chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên. Những nỗ lực này thể hiện chủ ý xây dựng lòng tin đáng kể của phía Triều Tiên.

Jenny Town, quản lý biên tập viên của 38 North, cho biết việc tháo dỡ tại Sohae có thể là một động thái quan trọng để tiếp tục đàm phán. Trên tài khoản Tweeter ngày thứ 23-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rõ thông tin cho rằng ông thất vọng trước tiến bộ không đủ nhanh của Triều Tiên: “Sai, tôi rất vui! Triều Tiên đã không bắn tên lửa trong 9 tháng. Tương tự, không có thử nghiệm hạt nhân. Nhật Bản vui mừng, tất cả châu Á đều vui mừng”.

Tin cùng chuyên mục