Trình Chính phủ xem xét quy hoạch tổng thể quốc gia trong tháng 12-2019

Sáng 13-6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp Hội đồng quy hoạch quốc gia về kế hoạch tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên quy hoạch tổng thể quốc gia được triển khai lập tại Việt Nam theo quy định tại Luật Quy hoạch. Nội dung, khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương và có tính chiến lược lâu dài. Kinh nghiệm quốc tế cũng còn ít. 

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương, trước hết xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia; đồng thời xây dựng các quy hoạch thuộc ngành mình phụ trách như quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh... Các bộ ngành và địa phương liên quan tích cực nghiên cứu, phối hợp với Bộ KH-ĐT xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia. Bộ KH-ĐT chủ trì, tổng hợp để trình Hội đồng quy hoạch quốc gia, Chính phủ xem xét trong tháng 12-2019. 

Theo Phó Thủ tướng, nên ưu tiên đơn vị tư vấn trong nước, cụ thể là Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH-ĐT) cùng với tổ hợp tư vấn từ các bộ, ngành tham gia các hợp phần của quy hoạch tổng thể quốc gia. Bên cạnh đó mời tư vấn nước ngoài để tham gia, phản biện liên quan đến quy hoạch một số ngành, lĩnh vực mà chúng ta chưa có kinh nghiệm.

Tin cùng chuyên mục