Trộm 11 két sắt, cuỗm 2,2 tỷ đồng

Chiều 18-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Xuân Sơn (trú khối 3, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc.

 

Đối tượng Cao Xuân Sơn. Ảnh: PC45 CA Nghệ An cung cấp
Đối tượng Cao Xuân Sơn. Ảnh: PC45 CA Nghệ An cung cấp

Theo lời khai ban đầu, từ tháng 11-2015 đến tháng 7-2017, Sơn đã thực hiện trót lót 11 vụ trộm cắp với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Sơn là lợi dụng đêm tối, sơ hở để thâm nhập vào các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau đó, Sơn dùng các dụng cụ, như: khoan điện, đục bê tông, xà cậy, tua vít,… để phá két sắt trộm tiền và tài sản.

Trong số 11 vụ trộm Sơn gây ra, đơn vị mất ít nhất là 38 triệu đồng, đơn vị mất nhiều lên đến 490 triệu đồng.

Ngày 22-7, Sơn đã bị bắt trên một chiếu bạc tại địa bàn huyện Con Cuông với số tiền trên 300 triệu đồng.

 Ngày 17-8, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho Ban Chuyên án 417D về  thành tích xuất sắc của mình. 

Tin cùng chuyên mục