Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và suy yếu dần

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 16 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, trên bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. 
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và suy yếu dần ảnh 1 Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: TTDBKTTVTW
Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.  Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. 
* Trong khi đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radra thời tiết cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu phát triển từ phía tây nam của thành phố Hà Nội. Những đám mây dông này có xu hướng di chuyển vào khu vực các quận nội thành như quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ.
Trong khoảng thời gian tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực các quận nói trên, sau đó có thể mở rộng ra các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.
* Diễn biến thời tiết ngày 3-9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 65% - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ  24°C - 27°C, cao nhất từ 31°C - 34°C; riêng Sơn La và Hòa Bình 33°C - 36°C. 

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60% - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26°C - 29°C, cao nhất từ  33°C - 36°C. 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 60% - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27°C - 30°C, cao nhất từ 33°C - 36°C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 5% - 86%. Nhiệt độ thấp nhất từ  26°C - 29°C, cao nhất từ 34°C - 37°C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 56% - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25°C - 28°C, cao nhất từ  33°C - 36°C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 66% - 96%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 65% - 95%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ  21°C - 24°C, cao nhất từ  29°C - 32°C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24°C - 27°C, cao nhất từ 31°C - 34°C. 

Tin cùng chuyên mục