Trồng cây trên mặt trăng?

Từ trồng cây...
Trồng cây trên mặt trăng?

Nhóm nghiên cứu của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cho biết, cúc vạn thọ có thể lớn lên trên các phiến đá có khoáng chất giống bề mặt của mặt trăng mà không cần chăm sóc kỹ. Thời điểm hoa có thể nở trên mặt trăng, bước quan trọng mở đường cho việc con người lên sống ở cung Hằng, đang đến rất gần.

Từ trồng cây...

Thành quả trên vừa được công bố tại Hội nghị Liên minh Địa chính châu Âu (EGU) diễn ra từ ngày 13 đến 18-4 ở Vienne (Áo), cuộc gặp thường niên lớn nhất của các nhà khoa học nghiên cứu trái đất, khí hậu và vạn vật trong không gian.

Trồng cây trên mặt trăng? ảnh 1

Cúc vạn thọ (marigold) có thể mọc trên môi trường mặt trăng?

Nhóm nghiên cứu của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia ở Kiev đã trồng cúc vạn thọ trên những phiến đá khoáng phẳng, kiểu đá tảng tìm được ở trái đất, rất giống với bề mặt trên mặt trăng.

Trên nguyên tắc, trồng hạt giống cùng các chất dinh dưỡng trên mặt trăng, tưới chúng bằng một hệ thống cung cấp nước và tạo ra bầu khí quyển nhân tạo hoàn toàn khác so với việc trồng chúng trên các trạm không gian, vốn đã được thực hiện nhiều lần.

Ở các loại đá khoáng giống trên mặt trăng, thường các loại cây không lớn lên được nhưng nhờ cấy nhiều loại vi khuẩn mà cây đó cần đã giúp cải thiện tình trạng đá, ví như thành phần kali.

Vì vậy, các nhà khoa học cho rằng có thể cấy vi khuẩn lên mặt trăng để kích thích cây phát triển. Từ đó, có thể tiến xa hơn bằng cách chọn loại cây hoặc vi khuẩn chuyên biệt hơn để thích hợp với các điều kiện trên mặt trăng, hoặc thậm chí nhờ di truyền học để phát triển các giống mới.

Nhà khoa học trẻ Bernard Foing của Hà Lan cho rằng, việc cây có thể lớn lên trên mặt trăng là một kết luận hữu ích, giúp tìm hiểu cuộc sống trên mặt trăng cần có những điều kiện gì, từ đó lập các cơ sở trang thiết bị cần thiết cho cuộc sống trên đó.

Có thể, họ sẽ thành lập một hệ thống vận hành nước và rồi thu hồi, tái chế. Đây cũng là một dạng hệ thống mà trong mọi trường hợp phải phát triển để tạo ra một dạng hệ thống trợ giúp cuộc sống thuở sơ khai. Đó cũng là một công nghệ để duy trì một cuộc sống đơn giản trong một môi trường đặc thù.

...đến người ở?

Chị Hằng lại thu hút sau nhiều năm bị... quên lãng. Tàu thăm  dò Smart 1 của châu Âu kết thúc sứ mệnh trên mặt trăng năm 2006 do một sự cố. Sau đó, tàu Hằng Nga của Trung Quốc và Kaguya của Nhật Bản  đã lên đường năm ngoái, trong khi tàu Chandrayaan 1 của Ấn Độ sẽ được phóng trong vài tháng nữa. Mỹ cũng dự kiến sẽ đưa người trở lại mặt trăng trước năm 2020...

Trồng được cây trên môi trường mặt trăng là một bước quan trọng, mở đường cho việc con người có thể lên sống ở đây. Tuy nhiên, ESA vẫn chưa tin tưởng lắm vào các chương trình mới trên mặt trăng.

Các nhà khoa học tin rằng, châu Âu hoặc nước khác sẽ quyết định trồng các loại hạt giống gì của trái đất trên mặt trăng, nơi trước đó con người chỉ mới cắm cờ. Trước mắt, các nhà khoa học quyết định tiếp tục giai đoạn kế tiếp, trong đó vào khoảng năm 2015, có thể phát triển một loại xe chạy tự do trên mặt trăng để... trồng cây °

VIỆT KHUÊ (theo BBC)

Tin cùng chuyên mục