Trồng lúa nước ở Phước Thắng

Nếu có dịp đi đến một số vùng nông thôn nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, chúng ta dễ dàng nhận ra một điều thật khác biệt so với trước: Đó là người dân tộc Rắc Lây ở đây đã biết trồng lúa nước, thay cho trồng lúa trên rẫy trước đây. Từ khi trồng lúa nước, cuộc sống của người dân đã khá hơn, không còn cảnh đói giáp hạt.
Trồng lúa nước ở Phước Thắng

Nếu có dịp đi đến một số vùng nông thôn nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, chúng ta dễ dàng nhận ra một điều thật khác biệt so với trước: Đó là người dân tộc Rắc Lây ở đây đã biết trồng lúa nước, thay cho trồng lúa trên rẫy trước đây. Từ khi trồng lúa nước, cuộc sống của người dân đã khá hơn, không còn cảnh đói giáp hạt.

Năm 2001, huyện Bác Ái được tách ra từ huyện Ninh Sơn với 95% dân số là đồng bào dân tộc Rắc Lây. Là một huyện có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, nhưng Bác Ái vẫn nghèo do điều kiện tự nhiên cũng như phương thức sản xuất của người dân đồng bào ở đây chưa phù hợp và còn nhiều lạc hậu trong xã Phước Thắng, huyện Bác Ái là một trong những số đó.

Sức kéo được đưa vào sản xuất, làm tăng năng suất vụ mùa.

Sức kéo được đưa vào sản xuất, làm tăng năng suất vụ mùa.

Năm 2005, dự án hồ thủy lợi Song Sắt được khởi công. Với dung tích 69 triệu m³, hồ Song Sắt có thể cung cấp đủ nước cho hàng trăm hécta lúa và hoa màu. Tuy nhiên, khi triển khai dự án, đã có hàng trăm hộ dân trong vùng phải di dời. Xã Phước Thắng bây giờ là xã được chọn làm nơi xây dựng các khu tái định cư cho dân, vì thế mà trong tổng số 780 hộ dân của xã Phước Thắng hiện nay có đến 618 hộ dân thuộc diện giải tỏa. Trước đây, nguồn sống chủ yếu của những hộ dân sống ở trong lòng hồ Song Sắt vốn phụ thuộc vào việc đánh bắt tôm, cá ở lòng hồ và trồng lúa trên nương rẫy nên đời sống bà con khi đói khi no.

Tháng 7-2008, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận đã có chủ trương thành lập một đội sản xuất nhằm huy động các đoàn viên thanh niên trong tỉnh đến giúp dân Phước Thắng trồng lúa nước. Mới đầu, lúa nước được trồng thí điểm trên diện tích 10ha ở hai thôn Ha Lá Hạ và Trà Đung. Toàn bộ giống, kỹ thuật và phân bón đều được Tỉnh đoàn Ninh Thuận và Sở NN-PTNT tỉnh tài trợ và hướng dẫn trồng, chăm sóc. Tuy nhiên, do chất đất ở đây kém, lại ít được đầu tư. Qua nghiên cứu, cải tạo, vụ mùa tiếp theo đã cho kết quả khá hơn. Đến năm 2009, các gia đình đã nhận ruộng để tự canh tác, vụ mùa tiếp theo đã cho kết quả khả quan hơn.

Chị Chamalét Thị Luyến, thôn Ma Oai cho biết, gia đình chị có 3 khẩu, cuối năm 2008 được nhận 3 sào. Năm đầu đã cho năng suất hơn 3 tạ lúa/sào, gia đình chị đã chủ động được nguồn lương thực hơn so với trồng lúa rẫy. Ngày chúng tôi đến đây, chị Luyến đang cày ruộng để làm vụ mới, đôi trâu cày to khỏe đã “bỏ phí” bấy lâu, nay được dùng làm sức kéo, đỡ đần người lao động.

Ông Karté Chiêu, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Thắng cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 30A của Chính phủ về việc giảm nghèo cho các huyện nghèo nhất cả nước, nhân dân các huyện nghèo được quan tâm nhiều hơn. Riêng ở xã Phước Thắng, sau khi hồ Sông Sắt được hoàn thiện sẽ cung cấp đủ nước tưới cho khoảng 800ha ruộng; với thuận lợi đó, trong những năm tới Phước Thắng có thể phát triển cây lúa nước thành cây chủ lực”

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục