Trục xuất 6 lao động Trung Quốc làm việc trái luật về nước

Ngày 7-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 công dân Trung Quốc và trục xuất về nước theo quy định. Theo đó, 6 đối tượng trên bị phạt 120 triệu đồng về hành vi hành nghề trong lĩnh vực khám chữa bệnh trái phép. 

Trước đó, ngày 22-4, Sở Y tế Khánh Hòa đã rút giấy phép và phạt hành chính chủ Phòng khám Đa khoa Đức An và nhà thuốc Đức An Nha Trang (số 23 Thái Nguyên, phường Phước Tân, TP Nha Trang) 147 triệu đồng.

Theo cơ quan kiểm tra, Phòng khám Đức An thuộc Công ty TNHH Đức An Nha Trang, sử dụng 6 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc. Trong đó, 2 người không có giấy phép lao động, 4 trường hợp còn lại không có mặt tại nơi làm việc và Công ty Đức An không cung cấp được giấy phép lao động liên quan. Trong số những người vắng mặt có một bác sĩ nam khoa nhưng chưa đăng ký danh sách hành nghề. Phòng khám cũng thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép.

* Ngày 7-6, Đồn biên phòng Si Ma Cai và A Mú Sung, tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tổ chức cho người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Cụ thể, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, ngày 12-5, tại khu vực biên giới thôn Lù Dì Sán (xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai), tổ công tác Đồn biên phòng Si Ma Cai phát hiện 2 người có hành vi vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc là Vàng Seo Vư (sinh năm 1994, trú xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và Vàng Thị Mỷ (sinh năm 1994, trú xã Hua Nhìn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Qua đấu tranh, Vàng Seo Vư khai được một người phụ nữ Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) thuê đưa Vàng Thị Mỷ (hiện đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) sang Trung Quốc với tiền công 3,3 triệu đồng. Vư còn khai đã tổ chức nhiều lần đưa đón người qua biên giới. Trước đó, năm 2014, Vư từng bị phạt tù về tội “Mua bán người”.

Cùng ngày, Chỉ huy Đồn biên phòng A Mú Sung cũng cho biết vừa phối hợp Công an xã A Mú Sung (huyện Bát Xát) bắt giữ 4 công dân đang chuẩn bị vượt suối Lũng Pô xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, đồng thời khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” để điều tra làm rõ. 

Tin cùng chuyên mục