Trung bộ tiếp tục có mưa to, lũ lên lại

Ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to, lũ có thể tiếp tục lên lại trong ngày 26 và 27-11.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và gió Đông trên cao, từ ngày 26-11 đến hết ngày 27-11 ở các tỉnh, thành từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 
Lũ trên các sông ở Thừa Thiên- Huế đang xuống nhưng cần đề phòng lũ lên lại và nguy cơ sạt lở cao ở khu vực vùng núi do mưa kéo dài. 
Trung bộ tiếp tục có mưa to, lũ lên lại ảnh 1 Ảnh hưởng không khí lạnh mạnh, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to, rất to. lũ tiếp tục lên lại. Ảnh chụp mây vệ tinh ngày 26-11-2017.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, vịnh Bắc bộ, và khu vực giữa biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.
Vùng biển ngoài khơi Trung bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.
Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-3m.
Toàn miền Bắc chìm trong rét đậm ngày 25-11, những nơi có độ cao trên 1.800m như Phia Oắc (Cao Bằng), Fansipan (Lào Cai) nhiệt độ xuống còn 00C sang ngày hôm nay 26-11 nhiệt độ đã nhích dần lên. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng tăng thêm khoảng 1-20C, ở mức 16-190C, các tỉnh vùng núi 13-160C. Đến đêm, Hà Nội rét 150C, các tỉnh vùng núi rét 9-120C, vùng núi cao rét dưới 60C. 

Tin cùng chuyên mục