Theo số liệu thống kê của Chính phủ Trung Quốc, tính đến hết tháng 4-2008, dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng lên mức 1.760 tỷ USD, cao hơn cả tổng dự trữ ngoại tệ của các nền kinh tế Đông Á khác là Nhật Bản, Hàn Quốc, đặc khu Hồng Công và lãnh thổ Đài Loan cộng lại, và là mức cao nhất thế giới.
Riêng trong tháng 4 vừa qua, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng thêm 74,55 tỷ USD, tức là mỗi giờ, Trung Quốc cất thêm vào kho ngoại tệ của mình 100 triệu USD. Với đà này, sẽ đến một ngày dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc vượt mức của tất cả các nước châu Á cộng lại. Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng mạnh chủ yếu là do dòng vốn đầu tư vào nước này ngày càng lớn. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng 2/3 lượng ngoại tệ tăng mạnh trong tháng 4 có thể là lượng “tiền nóng” hay các khoản đầu cơ, do đồng nhân dân tệ mạnh và chênh lệch lớn về lãi suất ngân hàng ở Mỹ (đang ngày càng giảm) và ở Trung Quốc (đang tăng lên).
Trong khi đó, nhiều chiến lược gia kinh tế Mỹ cũng đang lo ngại việc Trung Quốc tăng cường đầu tư nguồn tiền lớn này ra nước ngoài (như các thương vụ mua công ty nước ngoài gần đây của Trung Quốc) làm ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế và kinh tế Mỹ.
C.H. (Theo China Business News)