Trung tâm Unesco Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam kiện toàn tổ chức nhân sự

Sáng 17-1 tại TPHCM, Trung tâm Unesco Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam đã tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động 5 năm (2021-2025). 

Trong năm 2021, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như thành lập Hội đồng giám định cổ vật và hội đồng giám tuyển nghệ thuật; Thực hiện việc trưng bày đấu giá cổ vật và tác phẩm mỹ thuật; Kiện toàn tổ chức nhân sự 18 CLB trong cả nước với số lượng tổng cộng trên một ngàn hội viên.

Trung tâm Unesco Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam kiện toàn tổ chức nhân sự ảnh 1 Giám đốc Trung tâm Nguyễn Trọng Cơ (bìa trái) và các PGĐ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Unesco cho cá nhân
Tại cuộc họp đã công bố quyết định của Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam về việc bổ nhiệm các chức danh mới của lãnh đạo Trung tâm.  Ông Nguyễn Trọng Cơ, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm nay giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm và 4 Phó Giám đốc gồm: Đại tá, TS Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên là Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công An, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Công An, giữ chức vụ Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm;  Thạc sĩ Phạm Huy Dụng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu Sưu tầm Việt Bắc, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; Ông Võ Minh Mẫn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm; Nhà báo, Thạc sĩ, họa sĩ Nguyễn Kim Phiến, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Tin cùng chuyên mục