Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy trở thành trung tâm y tế hạng II

Ngày 27-2, đúng dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2018), thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nâng hạng Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy từ hạng III lên hạng II.
Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy trở thành trung tâm y tế hạng II ảnh 1 Lễ công bố và đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế nâng hạng Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy từ hạng III lên hạng II

Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy hiện có 15 khoa, phòng và 12 trạm y tế xã, phường với hơn 200 cán bộ, nhân viên; trong đó có 35 bác sĩ chuyên khoa I và chuyên khoa II. Mỗi năm, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đón tiếp từ 11.000 - 12.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó điều trị nội trú chiếm hơn 80%.

Trung tâm đã thực hiện được các ca phẫu thuật sản khoa, ngoại khoa cấp cứu như: mổ thai ngoài dạ con; cắt tử cung bán phần, toàn phần; mổ cắt u xơ tử cung; đặc biệt là đã điều trị được các loại bệnh khó như thiếu máu cơ tim, hen phế quản cấp…

Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy trở thành trung tâm y tế hạng II ảnh 2 Tặng hoa chúc mừng các y, bác sĩ Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy đạt được; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng là trung tâm y tế hạng II của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin cùng chuyên mục