Trưởng ban bảo vệ dân phố phường chiếm dụng tiền hỗ trợ Covid-19

Thanh tra thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào cuộc, làm rõ việc cán bộ dân phố phường có dấu hiệu chiếm dụng 372 triệu đồng để chi cho lực lượng tham gia phòng chống Covid-19.
Lực lượng tham gia phòng chống Covid-19 tại Khánh Hòa, trong thời gian địa phường bùng phát dịch.
Lực lượng tham gia phòng chống Covid-19 tại Khánh Hòa, trong thời gian địa phường bùng phát dịch.

Thông tin trên được UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết ngày 17/6, liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thanh tra UBND thị xã Ninh Hòa đã vào cuộc để xác minh, làm rõ ông Đặng Xuân Thịnh (Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp) có dấu hiệu chiếm dụng 372 triệu đồng, tiền chi chế độ cho người tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, ông Thịnh đã nộp lại 310 triệu đồng, trong tổng số tiền đã chiếm dụng cho UBND phường Ninh Hiệp. Còn 62 triệu đồng, ông chưa khắc phục.

Theo UBND phường Ninh Hiệp, ông Thịnh có dấu hiệu vi phạm, chiếm dụng tiền chi chế độ cho lực lượng phòng chống dịch; trong thời gian chi từ ngày 4-7-2021 đến ngày 7-9-2021. Địa phương đã lập báo cáo trình UBND thị xã để xin ý kiến, có hướng xử lý.

Tin cùng chuyên mục