Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị

Sáng 25-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số đơn vị nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm, chúc tết Tiểu đoàn Trinh sát 47. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm, chúc tết Tiểu đoàn Trinh sát 47. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đến thăm Tiểu đoàn Trinh sát 47 (Quân khu 7), đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao những đóng góp của đơn vị đã chung tay cùng TPHCM trong phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, cũng như đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị mạnh khỏe, bình an, vững tay súng bảo vệ sự bình yên cho TPHCM.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm, chúc tết Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: ĐÌNH LÝ 

Đến thăm Bệnh viện Thống Nhất, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá bệnh viện đã góp phần rất lớn cùng TPHCM trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân dân, cũng như phòng chống dịch Covid-19. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc cán bộ, y, bác sĩ mạnh khỏe, bình an, bệnh viện có nhiều thành tựu trong khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết một số đơn vị ảnh 2 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê thăm, chúc tết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ảnh: ĐÌNH LÝ 

Đến thăm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cho rằng, hiện nay tình hình tội phạm hết sức phức tạp, nhất là tội phạm ma túy rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trong những năm qua, đơn vị đã hết sức nhạy bén, can trường trong đấu tranh với loại tội phạm hết sức nguy hiểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần vào sự bình yên, phát triển của TPHCM. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị mạnh khỏe, bình an, đơn vị tiếp tục lập nhiều chiến công trong đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, góp phần vào quá trình phát triển của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục