Trượt chân xuống suối sau nhà, 3 cháu bé đuối nước thương tâm

Ba cháu bé đang chơi thì bất ngờ trượt chân té xuống suối nước sau nhà, bị đuối nước thương tâm.

Chiều 22-5, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Thơm, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày tại thôn T6 (xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân).

Thời điểm trên, 3 cháu bé gồm: Đinh Tiến Ng. (6 tuổi), Đinh Thị Thanh Đ. (6 tuổi) và Đinh Văn V. (7 tuổi, cùng ở thôn T6) đang chơi đùa thì bất ngờ trượt chân té xuống 1 con suối sau nhà, bị nước cuốn trôi.

Một cháu bé hàng xóm phát hiện sự việc liền kêu cứu. Tuy nhiên, khi dân làng chạy đến thì cả 3 cháu bé đều đã tử vong.

Được biết, địa bàn xã Đắk Mang vừa xảy ra một trận mưa giông lớn, khiến nước ở thượng nguồn đổ về các con suối, rất nguy hiểm.

Theo ông Thơm, 3 cháu bé trên đều là anh em họ hàng. Trong đó, có 2 cháu mới học xong mẫu giáo đang chuẩn bị lên lớp 1, cháu còn lại chuẩn bị lên lớp 2. Cả 3 đang trong kỳ nghỉ hè.  

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm, động viên, chia buồn và có hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục