Truy bắt băng cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả người đi đường

Một băng nhóm thực hiện vụ cướp tài sản với 1 người đàn ông rồi tẩu thoát thì va chạm với người đi đường. Sau đó, nhóm dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân hòng tẩu thoát.
Hình ảnh camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc
Hình ảnh camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc

Ngày 18-2, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng Ôn Văn Giang (SN 1993, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ vụ cướp giật trên địa bàn. Đồng thời, công an đang tiếp tục truy bắt đồng bọn của Giang.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 12-2, ông Phạm Văn L. (SN 1967, ngụ quận 8) điều khiển xe máy lưu thông ở khu vực huyện Bình Chánh, TPHCM. Lúc này, 1 nhóm thanh niên (khoảng 4 người) đi xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền trên cổ ông L. rồi tẩu thoát.

Ông L. hô hoán và đuổi theo nhóm cướp giật. Khi chạy được 1 đoạn thì xe của 2 đối tượng va chạm với xe máy của 2 người dân đi trên đường. Lúc này, người dân vội tìm cách khống chế thì 1 đối tượng rút bình xịt hơi cay tấn công để hòng tẩu thoát.

Đúng lúc này, 2 thanh niên điều khiển 2 xe máy đi phía sau chạy lên tìm cách ngăn cản để 2 tên đồng bọn lên xe tẩu thoát. Sự việc được camera hành trình của 1 xe ô tô đi đường ghi lại đăng tải lên mạng. Riêng nạn nhân cũng đã tới công an trình báo.

Công an đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh để xác định nhóm đối tượng. Qua truy xét, công an bắt được đối tượng Giang. Bước đầu, Giang khai cùng 3 người khác thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của ông L. vào chiều 12-2. Sợi dây chuyền vàng, nhóm đem bán cho tiệm vàng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh lấy 10 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Tin cùng chuyên mục